Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu hải quân lớn nhất Nhật Bản

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 6/12 đã thăm tàu chở trực thăng Izumo, tàu hải quân lớn nhất của Nhật Bản kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2, tại căn cứ hải quân Yokosuka, Nhật Bản.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm tàu hải quân lớn nhất Nhật Bản ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada (thứ 3, trái) thăm tàu sân bay trực thăng Izumo trọng tải 19.500 tấn tại căn cứ của MSDF ở Yokosuka ngày 23/8. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 6/12 đã thăm tàu chở trực thăng Izumo, tàu hải quân lớn nhất của Nhật Bản kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2, tại căn cứ hải quân Yokosuka của Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF), ở tỉnh Kanagawa phía Tây Nam Tokyo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết bà sẽ có cuộc gặp với ông Carter vào ngày 7/12 để tái khẳng định sức mạnh của liên minh Mỹ - Nhật đồng thời thảo luận những thách thức mà 2 bên cần giải quyết.

Bộ trưởng Quốc phòng Tomoni Inada nhấn mạnh rằng điều này là quan trọng trước thềm giai đoạn chuyển giao quyền lực của chính quyền mới của Mỹ dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục