Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Triển vọng kinh tế toàn cầu đã được cải thiện

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhận định kinh tế toàn cầu đang "tốt hơn nhiều" so với dự đoán cách đây vài tháng sau tác động của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Triển vọng kinh tế toàn cầu đã được cải thiện ảnh 1Người dân mua hàng hóa tại siêu thị ở Millbrae, California (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhận định kinh tế toàn cầu đang "tốt hơn nhiều" so với dự đoán cách đây vài tháng sau tác động của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Phát biểu trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Ấn Độ, bà Yellen nhấn mạnh vào mùa Thu năm ngoái, nhiều nước lo ngại về sự suy giảm kinh tế nghiêm trọng trên toàn thế giới. Theo bà, những thách thức thế giới phải đối mặt là có thật và tương lai luôn không chắc chắn nhưng triển vọng đã được cải thiện.

Bên cạnh đó, bà Yellen cho biết Mỹ dự định sẽ sớm đưa ra một ứng cử viên cho chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB). Các Giám đốc điều hành WB dự kiến sẽ chọn chủ tịch mới vào đầu tháng 5 tới sau khi Chủ tịch đương nhiệm của WB David Malpass từ chức vào tháng 6/2023, trước thời hạn là vào tháng 4/2024.

[Kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 1.600 tỷ USD do xung đột tại Ukraine]

Ngoài ra, bà Yellen còn đề cập đến một số vấn đề khác. Bà cho biết Mỹ sẽ khôi phục các cuộc thảo luận với Trung Quốc về vấn đề kinh tế "vào thời điểm thích hợp." Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin giữa Mỹ và Trung Quốc.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, bà Yellen đã kêu gọi tăng viện trợ tài chính cho quốc gia Đông Âu này trong bối cảnh Washington sẵn sàng viện trợ kinh tế bổ sung trị giá 10 tỷ USD cho Ukraine trong những tuần tới. Theo bà Yellen, vấn đề then chốt đối với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) là nhanh chóng triển khai chương trình cho vay toàn diện dành cho Ukraine.

Trước đó, hôm 20/2, phát biểu sau cuộc gặp với Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva tại Kiev, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Ukraine đang tìm kiếm một chương trình viện trợ trong nhiều năm của IMF, với tổng trị giá 15 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục