Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi hợp tác liên Triều

Bộ trưởng Thống Nhất Hàn Quốc cho biết ông sẽ đưa ra các kế hoạch cụ thể đối với hợp tác liên Triều trong 3 lĩnh vực chủ yếu là y tế, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh và chống biến đổi khí hậu.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi hợp tác liên Triều ảnh 1Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 21/8 khẳng định sẽ đưa ra các biện pháp cụ thể hợp tác liên Triều chống thảm họa, trong bối cảnh Triều Tiên đang nỗ lực để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và phục hồi sau lũ lụt.

Ông Lee đưa ra tuyên bố trong bài phát biểu tại một diễn đàn kỷ niệm 75 năm bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi sự đô hộ của Nhật Bản.

Ông nêu rõ hai miền Triều Tiên cần hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, bao gồm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, theo đó nhấn mạnh hai bên cần liên lạc và hợp tác xuyên giới tuyến để vượt qua các thảm họa vốn không có biên giới.

Bộ trưởng Thống Nhất Hàn Quốc cho biết ông sẽ đưa ra các kế hoạch cụ thể đối với hợp tác liên Triều trong 3 lĩnh vực chủ yếu là y tế, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh và chống biến đổi khí hậu.

Trước đó, ông Lee đã kêu gọi hợp tác liên Triều trong các lĩnh vực nhân đạo, cho rằng các vấn đề như trợ giúp lương thực và đoàn tụ các gia đình ly tán cần phải được xử lý độc lập với các vấn đề chính trị.

Ông cũng cam kết sẽ thảo luận với các nước việc miễn trừ trừng phạt Triều Tiên trong các lĩnh vực nhân đạo nhằm cải thiện quan hệ liên Triều và mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Kể từ khi được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Thống nhất vào đầu tháng này, ông Lee đã ưu tiên nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên, coi đây là bước đầu tiên để bình thường hóa các mối quan hệ liên Triều.

Hàn Quốc đã đề nghị hợp tác với Triều Tiên trong phòng chống dịch COVID-19, nhưng phía Triều Tiên chưa hồi đáp trong bối cảnh quan hệ liên Triều xấu đi thời gian gần đây liên quan hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng ở biên giới hai miền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục