Bộ trưởng Thương mại Anh cảnh báo nguy cơ vị thế của EU bị tổn hại

Bộ trưởng Thương mại Anh cảnh báo vị thế của EU có nguy cơ bị tổn hại nếu Brussels theo đuổi một tiến trình Brexit mà trong đó đặt hệ tư tưởng của mình lên trên nhu cầu của công dân EU.
Bộ trưởng Thương mại Anh cảnh báo nguy cơ vị thế của EU bị tổn hại ảnh 1(Nguồn: BBC)

Ngày 21/8, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox cảnh báo vị thế của Liên minh châu Âu (EU) trên trường quốc tế có nguy cơ bị tổn hại nếu Brussels theo đuổi một tiến trình Brexit (Anh rời EU), mà trong đó đặt hệ tư tưởng của mình lên trên nhu cầu của công dân EU.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Sky News, Bộ trưởng Fox cho rằng nếu EU muốn đặt hệ tư tưởng quan liêu của mình lên trên sự thịnh vượng của người dân châu Âu, EU cũng sẽ đồng thời gửi đi một tín hiệu rất rõ ràng tới phần còn lại của thế giới về vị thế mà Lục địa Già muốn hướng tới.

[Vấn đề Brexit: Thủ tướng Anh tiếp tục tin tưởng đạt thỏa thuận với EU]

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết sẽ là một sai lầm mang tính địa chiến lược đối với châu Âu nếu Anh rời EU vào năm tới mà không đảm bảo đạt được một thỏa thuận.

Chỉ còn chưa đầy 8 tháng nữa là tới thời điểm Anh rời khỏi EU vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thống nhất quan điểm về một thỏa thuận "ly hôn" và London đang thúc đẩy kế hoạch chuẩn bị cho khả năng ra đi mà không có bất cứ thỏa thuận chính thức nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục