Bolivia tăng cường biện pháp thúc đẩy phòng chống ma túy

Lực lượng phòng chống ma túy của Bolivia cho biết từ đầu năm tới nay, các cơ quan chức năng đã thu giữ 20,6 tấn cocaine và phá hủy hơn 11.000 hécta trồng cây coca, nguyên liệu chính sản xuất cocaine.
Bolivia tăng cường biện pháp thúc đẩy phòng chống ma túy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/12, lực lượng phòng chống ma túy của Bolivia cho biết từ đầu năm tới nay, các cơ quan chức năng đã thu giữ 20,6 tấn cocaine và phá hủy hơn 11.000 hécta trồng cây coca, nguyên liệu chính để sản xuất cocaine.

Ông Satiago Delgadillo, Giám đốc Lực lượng đặc nhiệm chống buôn lậu ma túy của cảnh sát Bolivia, khẳng định cam kết thúc đẩy cuộc chiến này của chính phủ với việc lắp đặt 13 radar mua của Pháp để tăng cường giám sát các hoạt động trên không trong những năm tới tại khu vực biên giới giữa Argentina, Chile, Paraguay, Peru và Brazil.

Theo những số liệu thống kê của Liên hợp quốc, với khoảng 32.400 hécta trồng cây coca, Bolivia là quốc gia trồng coca nhiều thứ 3 thế giới, chiếm tới 15% tổng diện tích toàn cầu, chỉ sau Colombia (52%) và Peru (33%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục