Bốn năm tù cho kẻ bắt cóc cháu bé tại bệnh viện C

Nguyễn Thị Lệ, đối tượng bắt cóc cháu bé 3 ngày tuổi tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương tháng 11/2011 vừa bị tòa tuyên phạt 4 năm tù.
Sáng nay, 9/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1982 ở Việt Yên, Bắc Giang bị truy tố về hành vi “chiếm đoạt trẻ em.” Sau hơn 1 giờ xét xử, tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Lệ 4 năm tù giam và phải bồi thường 24,9 triệu đồng chi phí chăm sóc cháu bé. Ngoài ra, Lệ cũng phải bồi thường 24 tháng lương tối thiểu về tinh thần trách nhiệm cho gia đình bị hại.

Ngay từ đầu giờ sáng, phiên tòa đã nóng lên khi Nguyễn Thị Lệ được áp giải đến trong vòng vây của hàng chục cảnh sát.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cáo buộc Nguyễn Thị Lệ là người đã bắt cóc cháu Phạm Văn Trường, con của chị Trần Thị Thơm (35 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), ngày 3/11/2011 tại Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Tại tòa, Nguyễn Thị Lệ khai nhận, đầu tháng 11/2011, với ý đồ bắt cóc trẻ em, Lệ đã tới các bệnh viện phụ sản. Trước khi thực hiện hành vi bắt cóc cháu Trường, Lệ đã nhiều lần ra vào bệnh viện Nhi Hà Nội nhưng không thực hiện được hành vi do “bảo vệ chặt chẽ.”

Nguyễn Thị Lệ cũng khai nhận, để thực hiện hành vi bắt cóc cháu Trường, Lệ đã mặc áo blue vào gặp sản phụ Thơm. Lệ nói dối là đón cháu bé đưa đi tắm và tiêm. Sau đó, đối tượng đã bế cháu ra thằng cổng, bắt taxi đưa Trường về Bắc Giang và nói với gia đình cháu là con mình vừa sinh.

Lệ cũng cho hay, toàn bộ quá trình thực hiện hành vi của thị không hề có sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Khi Tòa hỏi, tại sao bị cáo không xin con nuôi mà làm làm như vậy, Lệ khai nhận rằng do túng quẫn nên làm liều.

“Bị cáo do chưa hiểu biết pháp luật nên sau này rất ăn năn, hối hận,” Lệ nói.

Suốt thời gian diễn ra phiên xử, Lệ luôn khóc. Xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, có hoàn cảnh éo le và bắt cóc cháu bé với mục đích để nuôi, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lệ 4 năm tù giam.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Lệ cũng phải bồi thường 24,9 triệu đồng chi phí chăm sóc cháu bé cũng như bồi thường 24 tháng lương tối thiểu về tinh thần trách nhiệm cho gia đình bị hại.

Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, đầu tháng 11/2011, một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh đã xảy ra tại bệnh viện C. Đối tượng đóng giả làm bác sỹ vào khoa sản 2 của bệnh viện, lừa bế cháu Phạm Xuân Trường đi.

Sau năm ngày kể từ khi cháu bé bị bắt cóc, Phòng cảnh sát hình sự (PC 45 - Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với công an huyện Đông Anh giải cứu thành công cháu Trường, bắt giữ Nguyễn Thị Lệ.

Sau khi tòa tuyên án, đại diện gia đình bị hại đã rất đồng tình với bản án và sẽ không kháng cáo./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục