Bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi qua địa phận Đà Nẵng

Những người này đã nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch tại các tỉnh phía Bắc và đang trên đường đi vào các tỉnh phía Nam để làm thuê cho một người Trung Quốc khác.
Bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép đi qua địa phận Đà Nẵng ảnh 1Bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị tạm giữ tại trụ sở Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 1/7, lực lượng chức năng huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung phòng, chống COVID-19 tại khu Ký túc xá phía Tây (quận Liên Chiểu).

Trước đó, chiều 30/6, Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) phát hiện 4 người có biểu hiện nghi vấn đang đi lang thang trên đường nên đã giữ lại và báo cáo cho cơ quan chức năng.

Theo khai nhận ban đầu, 4 trường hợp này đều người Trung Quốc, tên là Kuang Yonghui, Jiang Wang, Gong Deshuai và Li Yian.

[Khởi tố 3 tài xế chở 15 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép]

Những người này đã nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch tại các tỉnh phía Bắc và đang trên đường đi vào các tỉnh phía Nam để làm thuê cho một người Trung Quốc khác.

Tới các địa phương, các đối tượng sẽ chuyển xe để đi vào sâu hơn, khi đi tới địa phận Đà Nẵng chờ đổi xe đã bị bắt.

Công an huyện Hòa Vang đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Phòng An ninh điều tra và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an thành phố Đà Nẵng) tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Hòa Vang báo cáo về vụ việc trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt kiểm tra, kiểm soát các cửa ô, đường mòn, lối mở ra vào thành phố, phối hợp với nhân dân kịp thời phát hiện những người trốn cách ly, trốn khai báo và người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Huyện Hòa Vang phối hợp với Công an thành phố điều tra, xử lý nghiêm vụ việc trên theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục