BP thu hồi 4 tỷ USD chi phí xử lý vụ tràn dầu

BP của Anh đã thu hồi được 4 tỷ USD chi phí để khắc phục vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico hồi năm ngoái từ Công ty dầu mỏ Anadarko.
Tập đoàn năng lượng khổng lồ BP của Anh thông báo, họ đã thu hồi được 4 tỷ USDchi phí để khắc phục vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico hồi năm ngoái từ Công ty dầu mỏAnadarko.

Theo BP, tập đoàn đã đạt được thỏa thuận với Công ty dầu mỏ Anadarko để giảiquyết các bồi thường giữa hai công ty liên quan tới vụ nổ giàn khoan DeepwaterHorizon.

Anadarko sẽ trả cho BP 4 tỷ USD bằng tiền mặt. Anadarko cũng đồng ý chuyển choBP 25% cổ phần của công ty này ở mỏ Macondo, nơi vụ rò rỉ dầu đã tạo ra thảm họamôi trường ở khu vực Vịnh Mexico.

Giám đốc điều hành BP Bob Dudley cho biết: "Vụ dàn xếp giữa hai công ty là mộttín hiệu tích cực và nó đã giải quyết triệt để các vấn đề giữa tất cả những chủthể đứng tên hợp đồng của giếng dầu Macondo, đồng thời giúp đáp ứng các quy địnhvà tài chính để khôi phục môi trường cho khu vực Vịnh Mexico. Trên cơ sở đó, cácnhà thầu khác có liên quan như Transocean và Halliburton cần phải thể hiện tráchnhiệm tương tự".

Để có kinh phí cho các khoản bồi thường ước tính lên tới 30 tỷ USD, BP đang nỗlực bán các tài sản của mình.

Tuần trước, chính phủ Mỹ đã kết luận rằng BP, Transocean (công ty điều hành giànkhoan Deepwater Horizon) và Halliburton (tập đoàn dịch vụ dầu mỏ Mỹ) đã vi phạm quy định của ngành dầu mỏ và có thể phải chịu những khoản tiền phạt khổng lồ sausự cố tràn dầu kinh hoàng ở Vịnh Mexico./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.