Brazil hỗ trợ Cuba hiện đại hóa hệ thống sân bay

Brazil sẽ cấp khoản tín dụng trị giá 176 triệu USD để cải tạo cơ sở hạ tầng năm sân bay chính của Cuba phục vụ các hoạt động du lịch.
Ngày 7/5, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca và Bộ trưởng Phát triển, Công nghiệp và Ngoại thương Brazil Fernando Pimentel đã ký một biên bản ghi nhớ liên quan tới dự án hợp tác nâng cấp và mở rộng các sân bay của Cuba.

Thỏa thuận nói trên cho biết Brazil sẽ cung cấp một khoản tín dụng trị giá 176 triệu USD để cải tạo cơ sở hạ tầng năm sân bay chính của Cuba có liên quan tới các hoạt động du lịch.

Hai bên khẳng định dự án hợp tác này sẽ hỗ trợ Cuba thúc đẩy hơn nữa các hoạt động du lịch, một trong những lĩnh vực thu hút ngoại tệ hàng đầu của quốc đảo này.

Trước đó, hai Bộ trưởng cũng đã thảo luận và đánh giá về những bước tiến tích cực trong quan hệ kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là tiến độ xây dựng khu công nghiệp ở cảng Mariel, cách thủ đô Havana 50km về phía Tây.

Với vốn đầu tư lên tới gần 1 tỷ USD, trong đó Brazil đóng góp 600 triệu USD, việc mở rộng khu cảng Mariel được coi là một trong những dự án trọng điểm nhằm biến nơi này thành “khu phát triển đặc biệt” đầu tiên của Cuba.

Theo thống kê chính thức, kim ngạch trao đổi giữa hai nước tăng mạnh trong 10 năm trở lại đây và đạt kỷ lục 661,6 triệu USD trong năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục