Cà Mau: Phát hiện tàu vận chuyển trên 16.000 lít dầu trái phép

Lực lượng Đồn Biên phòng Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau phát hiện 2 tàu đánh cá tàng trữ 16.000 lít dầu, trong khi thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ mua bán dầu và nguồn gốc.
Cà Mau: Phát hiện tàu vận chuyển trên 16.000 lít dầu trái phép ảnh 1Lực lượng tuần tra kiểm tra phương tiện KG 90773 TS. (Nguồn: Biên phòng)

Ngày 8/12, Cơ quan nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng Đồn Biên phòng Hòn Chuối liên tiếp phát hiện 2 tàu đánh cá đang tàng trữ lượng lớn dầu DO không rõ nguồn gốc.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ phối hợp Đồn Biên phòng Hòn Chuối điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 6/12, trong khi tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển và khu vực quanh đảo Hòn Chuối, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã phát hiện tàu KG 90773 TS do ông Trương Việt Vương (41 tuổi, ngụ Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang) làm thuyền trưởng và tàu KG 90714 TS do ông Nguyễn Văn Tùng (51 tuổi, ngụ Kiên Lương, Kiên Giang) làm thuyền trưởng, có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên 2 tàu có nhiều thùng phuy nhựa chứa chất tinh thể lỏng có mùi dầu.

[Cà Mau: Phát hiện tàu vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu DO trái phép]

Cả 2 thuyền trưởng cho biết đó là dầu DO với số lượng trên 16.000 lít nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ mua bán dầu và nguồn gốc. Cả 2 thuyền trưởng và máy trưởng của 2 tàu đều không có văn bằng, chứng chỉ hành nghề. Do đó, lực lượng làm nhiệm vụ đưa người, phương tiện về cửa biển Sông Đốc để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Hòn Chuối và cơ quan nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước đầu ông Trương Việt Vương, thuyền trưởng tàu KG 90773 TS khai nhận ông điều khiển tàu KG 90773 TS ra biển hoạt động nghề lưới kéo cùng tàu KG 90714 TS. Tàu xuất bến qua cửa Ba Hòn, tỉnh Kiên Giang vào ngày 15/11/2022.

Từ ngày ra biển đến ngày bị Đồn Biên phòng Hòn Chuối phát hiện, bắt giữ, ông đã 3 lần lấy dầu từ tàu khác không rõ địa chỉ, lần đầu không nhớ số lượng, lần thứ hai là 10.000 lít và lần thứ ba 7.000 lít.

Liên tiếp từ đầu tháng 10/2022 đến nay, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ mua bán dầu trái phép trên biển với số lượng dầu đã tịch thu trên 50.000 lít. Đơn vị đã xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục