Các chỉ số chính trên Phố Wall biến động trái chiều trong phiên 28/6

Khép phiên 28/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 74,08 điểm, hay 0,22%, xuống 33,852,66 điểm; chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 36,08 điểm, lên 13.591,75 điểm, nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Các chỉ số chính trên Phố Wall biến động trái chiều trong phiên 28/6 ảnh 1Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 28/6, chỉ số Nasdaq tăng nhẹ nhờ hỗ trợ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi chỉ số S&P 500 và Dow Jones giảm điểm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát đi tín hiệu Fed sẽ tăng lãi suất hơn nữa và dự đoán lạm phát sẽ không giảm về mức mục tiêu của Fed “trong năm nay hoặc năm sau.”

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 74,08 điểm, hay 0,22%, xuống 33,852,66 điểm, còn chỉ số S&P 500 giảm 1,55 điểm, hay 0,04%, xuống 4.376,86 điểm.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 36,08 điểm, hay 0,27%, lên 13.591,75 điểm, nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

[Chứng khoán thế giới đi lên nhờ các số liệu kinh tế tích cực]

Đáng chú ý, phiên này, giá cổ phiếu của Apple đã có thời điểm chạm mức cao nhất từ trước đến nay và ghi nhận mức đóng phiên cao kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp.

Tại một diễn đàn của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 28/6, ông Powell cho biết Fed có thể sẽ nâng lãi suất hơn nữa và không loại trừ khả năng sẽ đưa ra một biện pháp kích thích tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào cuối tháng Bảy.

Tuy nhiên, ông Quincy Krosby, trưởng bộ phận chiến lược toàn cầu của công ty tài chính LPL Financial, nhận định với sự ổn định của thị trường lao động, kinh tế Mỹ có thể tiếp nhận thêm một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm nữa.

Đồng quan điểm, ông Phil Blancato, Giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản Ladenburg Asset Management, cho rằng trong bối cảnh lạm phát vẫn đang ở mức cao, ông Powell “không sai” khi tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo công cụ Fedwatch của CMEGroup, giới giao dịch đang dự đoán xác suất Fed nâng lãi suất 0,25 phần trăm lên khoảng 5,25%-5,50% vào tháng Bảy là 79,4% và ngân hàng trung ương này sẽ giữ nguyên lãi suất như vậy cho đến hết năm 2023.

Giới đầu tư đang chờ đợi số liệu về chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), cũng như thống kê về số đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1 dự kiến được công bố trong tuần này để đánh giá thể trạng của kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, tại Việt Nam, thị trường kết phiên 28/6 với chỉ số VN-Index tăng 4,02 điểm lên mức cao nhất phiên 1.138,35 điểm, trong khi HNX-Index giảm 0,57 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục