Các công ty nhà nước của Trung Quốc đầu tư vào ByteDance, Weibo

Trung Quốc đã tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào một số công ty công nghệ lớn nhất nước này như ByteDance, Alibaba, Tencent và đưa ra một loạt dự thảo quy định mới nhằm tăng cường an toàn dữ liệu
Các công ty nhà nước của Trung Quốc đầu tư vào ByteDance, Weibo ảnh 1Trụ sở ByteDance tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 16/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các công ty nhà nước của Trung Quốc đã đầu tư vào hai trong số các công ty công nghệ lớn nhất nước này là tập đoàn ByteDance sở hữu ứng dụng TikTok và ứng dụng nhắn tin Weibo, trong nỗ lực nhằm kiểm soát lĩnh vực công nghệ của nước này.

Theo dữ liệu của trang thông tin doanh nghiệp Qichacha và các hồ sơ của chính phủ, hồi tháng Tư, ByteDance đã bán 1% cổ phần trong công ty con tại Trung Quốc là Beijing ByteDance Technology Co. cho WangTouZhongWen (Beijing) Technology, một công ty được nhà nước rót vốn.

WangTouZhongWen thuộc sở hữu của ba công ty nhà nước Trung Quốc, mà một trong số này có mối liên hệ với một quỹ được Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc, cơ quan quản lý Internet của nước này, hậu thuẫn.

The Information, một trang tin công nghệ của Mỹ, trước đó đưa tin Bytedance đã dành một ghế trong hội đồng điều hành cho một quan chức Trung Quốc.

[Đến lượt Tencent “rơi vào tầm ngắm” của Bắc Kinh]

Trong khi đó, Weibo, ứng dụng giao dịch cổ phiếu trên sàn Nasdaq, cho biết WangTouTongDa (Beijing) Technology Co., Ltd., công ty con của ZhongWangTou (Beijing) Technology Co., Ltd, hồi tháng 4/2020 đã đầu tư khoảng 10,7 triệu nhân dân tệ (1,65 triệu USD), tương đương 1% cổ phần của công ty con của Weibo tại Trung Quốc là Beijing Weimeng Technology Co., Ltd, hay Weimeng. Cả hai công ty này đều có vốn của nhà nước.

Weibo cho biết cổ đông của công ty có quyền chỉ định một giám đốc trong hội đồng điều hành ba thành viên của Weimeng và có quyền phủ quyết về các vấn đề nhất định liên quan đến các quyết định về nội dung và tài chính.

Gần đây, Trung Quốc đang tăng cường giám sát lĩnh vực công nghệ.

Nước này đã tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào một số công ty công nghệ lớn nhất ở trong nước và đưa ra một loạt dự thảo quy định mới nhằm tăng cường an toàn dữ liệu và cấm các công ty có các hành vi phản cạnh tranh sau nhiều năm tăng trưởng nhanh của lĩnh vực công nghệ.

Tại Trung Quốc, các công ty công nghệ lớn như Alibaba và Tencent cung cấp các dịch vụ như thương mại điện tử, thanh toán, mạng xã hội, thu hút hàng trăm triệu người dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục