Các địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 1-3/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, có nơi trên 200mm nên một số tỉnh đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
Các địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ảnh 1Hà Nội có mưa vừa, mưa to. (Ảnh: Vũ Hà/Vietnam+)

Ngày 1/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 288/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ về việc ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 1-3/8, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, có nơi trên 200mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có nơi trên 150mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt tại các khu vực trũng, thấp.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, các tỉnh, thành phố nêu trên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh, thành phố tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Các địa phương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai phương án vận hành, đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

[Biển Đông có khả năng đón 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng 8]

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.

Các tỉnh Hòa Bình, Bắc Kạn và Tuyên Quang đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 1/8, các tỉnh Hòa Bình, Bắc Kạn, Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 80mm.

Đặc biệt các huyện: Kim Bôi, Yên Thủy, Tân Lạc, Lạc Sơn, Mai Châu, Lương Sơn, Đà Bắc, thành phố Hòa Bình, Lạc Thủy, Cao Phong, tỉnh Hòa Bình; Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; Chiêm Hóa, Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cùng với đó, chiều tối và đêm 1/8, các khu vực trong cả nước đều có mưa, dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trên biển, đêm 1/8, vùng biển từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5m.

Ngày 2/8, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc khu vực Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 2-4m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.

Trong đêm 1 và ngày 2/8, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa, Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào, dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Các địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ảnh 2Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. (Ảnh: Ngọc Duy/Vietnam+)

Cảnh báo, đêm 2 và ngày 3/8, vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc khu vực Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5m, riêng Bắc Biển Đông 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc khu vực Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo chiều tối và đêm 1/8: Phía Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ 23-26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa vừa, mưa to, dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20-23 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 23-26 độ C./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục