Các diễn biến mới nhất trên thị trường chứng khoán châu Á

Phiên chiều 19/8, chứng khoán Nhật Bản kết thúc trong sắc xanh với chỉ số Nikkei-225 tại Tokyo tiến 59,53 điểm (0,26%) lên 23.110,61 điểm.
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 19/8, khi tâm lý của thị trường bị chi phối bởi những yếu tố đối ngược nhau.

Phiên này, chứng khoán Nhật Bản kết thúc trong sắc xanh với chỉ số Nikkei-225 tại Tokyo tiến 59,53 điểm (0,26%) lên 23.110,61 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng kết thúc chuỗi 2 phiên giảm điểm trước đó trong chiều 19/8, bất chấp những nỗi lo về tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở khu vực thủ đô Seoul và các vùng lân cận. Chỉ số Kospi phiên này tiến 12,3 điểm (0,52%) lên 2.360,54 điểm.

Chứng khoán Sydney tiến 0,7%, chứng khoán Mumbai cũng trong vùng tăng điểm.

Ở chiều ngược lại, chứng khoán Trung Quốc đi xuống khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã áp đảo những kỳ vọng về cuộc đàm phán xung quanh gói cứu trợ kinh tế Mỹ tại Washington.

Kết thúc phiên chiều 19/8, chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong giảm 188,47 điểm (0,74%) xuống 25.178,91 điểm.

Trước đó trong buổi sáng cùng ngày, hoạt động giao dịch tại thị trường này đã bị gián đoạn do tình hình mưa bão ở khu vực.

Còn tại Trung Quốc đại lục, chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải giảm 42,96 điểm (1,24%) xuống 3.408,13 điểm.

[Thị trường chứng khoán Việt Nam: Kỳ vọng vào dòng tiền khối ngoại]

Chứng khoán Singapore giảm 0,1%, Manila để mất hơn 1% trong khi Wellington và Jakarta cũng ghi nhận mức giảm đáng kể.

Một yếu tố chính "đè nặng" lên thị trường chứng khoán thế giới là tình trạng bế tắc của cuộc đàm phán về gói kích thích kinh tế mới tại Washington.

Dù đa số vẫn tin rằng các chính trị gia sau cùng vẫn sẽ đạt được một sự thỏa hiệp, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều tỏ ý rằng họ sẽ không lùi bước trong việc bảo vệ đề xuất của mình.

Tuy nhiên, “ánh sáng cuối đường hầm” đã xuất hiện sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói rằng phía đảng Dân chủ sẵn sàng cắt giảm một nửa khoản tiền trong gói kích thích do họ đề xuất để hai bên có thể ký kết một thỏa thuận. Sau đó, hai đảng có thể quay trở lại giải quyết các vấn đề khác sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Hãng tin Bloomberg cũng đưa tin Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnell thuộc đảng Cộng hòa cho biết quyết định nêu trên của bà Pelosi có thể là một sự khởi đầu mới cho các cuộc đàm phán.

Dù vậy, giới đầu tư cũng đang bận tâm về mối quan hệ ngày một căng thẳng giữa Mỹ-Trung Quốc.

Mới đây nhất, Washington đã cảnh báo các trường cao đẳng và đại học của nước này phải thoái vốn khỏi cổ phiếu của các công ty Trung Quốc. Lý do là các quy định mới được đề xuất có thể khiến các công ty này bị hủy niêm yết tại Mỹ.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/8, chỉ số VN-Index tăng 4,78 điểm (0,56%) lên 851,21 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 240 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 3.999,154 tỷ đồng. Toàn sàn có 242 mã tăng giá, 65 mã đứng giá và 146 mã giảm giá. 

HNX-Index tăng 2,17 điểm (1,85%) lên 119,19 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 65,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 836,228 tỷ đồng. Toàn sàn có 94 mã tăng giá, 64 mã đứng giá và 61 mã giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục