Các hãng bảo hiểm thiệt hại 120 tỷ USD trong năm 2022 vì bão lũ

Công ty tái bảo hiểm Munich Re cho biết tổng thiệt hại do thiên tai gây ra được bảo hiểm chi trả trong năm 2022 là 120 tỷ USD, tương đương năm 2021, cao hơn mức trung bình 97 tỷ USD của 5 năm trước.
Các hãng bảo hiểm thiệt hại 120 tỷ USD trong năm 2022 vì bão lũ ảnh 1Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt tại thành phố Sydney, Australia ngày 8/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới Munich Re (Đức) ngày 10/1 cho biết bão Ian ở Mỹ và các trận lũ lụt tại Australia khiến năm 2022 trở thành một trong những năm các thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại nặng nề nhất.

Munich Re cũng cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang khiến các cơn bão trở nên dữ dội và thường xuyên hơn.

Theo Munich Re, tổng thiệt hại do bão, lũ và các thảm họa tự nhiên khác, gồm cả những thiệt hại không được bảo hiểm chi trả trong năm 2022 là vào khoảng 270 tỷ USD.

Con số này giảm so với mức kỷ lục 320 tỷ USD trong năm 2021 và gần bằng mức trung bình của 5 năm trước.

Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra được bảo hiểm chi trả trong năm 2022 là 120 tỷ USD, tương đương với năm 2021, mặc dù thấp hơn mức thiệt hại kỷ lục của năm 2017.

Con số này cao hơn mức trung bình 97 tỷ USD của 5 năm trước, đồng thời cao hơn ước tính ban đầu 115 tỷ USD do Công ty tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ đưa ra vào tháng 12/2022.

Báo cáo của Munich Re cho biết: “2022 là một trong những năm thế giới hứng chịu những tổn thất nặng nề.” Trong đó, thảm họa tự nhiên gây thiệt hại lớn nhất vào năm 2022 là cơn bão Ian đổ bộ vào bang Florida của Mỹ hồi tháng 9/2022, gây tổn thất 100 tỷ USD, trong đó 60 tỷ USD được bảo hiểm.

Cơn bão Ian đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng nhất trong 500 năm qua tại bang Florida, tàn phá các thành phố duyên hải, nhấn chìm nhiều nhà cửa và cơ sở kinh doanh và cô lập các cộng đồng sinh sống trên đảo.

Đây là tình trạng ngập lụt nghiêm trọng nhất trong 500 năm qua tại bang này.

[Mỹ: Bão Ian có thể gây thương vong lớn nhất trong lịch sử bang Florida]

Những trận lũ lụt ở Australia vào đầu năm 2022 và một lần nữa vào tháng 10 đã gây ra thiệt hại được bảo hiểm là 4,7 tỷ USD và tổng số tiền gồm những thiệt hại không được bảo hiểm chi trả là 8,1 tỷ USD.

Trong khi đó, các trận mưa kỷ lục xảy ra vào mùa gió mùa và băng tan nhanh hơn đã gây ra lũ lụt ở Pakistan, khiến ít nhất 1.700 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính 30 tỷ USD. Hầu hết các thiệt hại không được bảo hiểm chi trả.

Các báo cáo cho thấy, trong tháng Bảy và tháng Tám năm 2022, Pakistan ghi nhận lượng mưa lên đến 391mm, cao hơn gần 190% mức trung bình của 30 năm qua, thậm chí ở tỉnh miền Nam Sindh - một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, mức chênh lệch này lên tới 466%.

Thiên tai đã ảnh hưởng đến 33 triệu trong số 220 triệu dân của nước này, cuốn trôi nhiều nhà cửa, phương tiện giao thông, mùa màng và gia súc; hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, tạm lánh trong lều trại hoặc ngoài trời, dọc đường cao tốc.

Trong khi đó, thời tiết ở châu Âu cũng diễn biến khắc nghiệt trong năm 2022 khi nhiều nước trong khu vực phải đối mặt với những làn sóng nhiệt và hạn hán nối tiếp bởi những cơn bão lớn.

Tại Pháp và một số khu vực của Tây Ban Nha, bão lớn đã mang theo những hạt mưa đá có kích thước lớn, gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Các nhà khoa học cho rằng các hiện tượng thời tiết xảy ra năm 2022 đã trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu và dự báo còn nhiều hiện tượng thời tiết tồi tệ hơn sẽ xảy ra khi bầu khí quyển của Trái đất tiếp tục ấm lên trong thập kỷ tới.

Ernst Rauch, nhà khoa học khí hậu trưởng tại Munich Re, nói với Reuters: "Những cú sốc thời tiết đang gia tăng. Chúng ta không thể quy kết trực tiếp bất kỳ hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nào cũng là do biến đổi khí hậu, nhưng biến đổi khí hậu đã khiến thời tiết cực đoan dễ xảy ra hơn."

Theo ông Ernst Rauch, thiệt hại được bảo hiểm hằng năm là 100 tỷ USD dường như là "điều bình thường mới."

Trong một số trường hợp, các công ty bảo hiểm đã tăng mức phí mà họ tính toán do khả năng xảy ra thảm họa ngày càng tăng, thậm chí một số nơi đã ngừng cung cấp bảo hiểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục