Các nước Mỹ Latinh công bố kế hoạch hợp tác chống lạm phát

11 nước Mỹ Latinh công bố sáng kiến giúp người dân tăng tiếp cận đối "thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu với giá tốt hơn," thông qua các bước như dỡ bỏ thuế nhập khẩu và các rào cản thương mại khác.
Các nước Mỹ Latinh công bố kế hoạch hợp tác chống lạm phát ảnh 1Người dân đạp xe trên đường phố tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 19/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/4, lãnh đạo của 11 nước Mỹ Latinh, trong đó có 2 nền kinh tế lớn nhất là Brazil và Mexico, đã công bố kế hoạch hợp tác chung giải quyết trình trạng lạm phát tăng vọt.

Sáng kiến này được công bố sau cuộc họp trực tuyến do Tổng thống Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador chủ trì, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Brazil, Argentina, Belize, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela, Saint Vincent và Grenadines.

Theo Tổng thống Obrador, mục tiêu của sáng kiến này là giúp người dân tăng tiếp cận đối "thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu với giá tốt hơn," thông qua các bước như dỡ bỏ thuế nhập khẩu và các rào cản thương mại khác.

[Mexico đầu tư 8,5 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất Mỹ Latinh]

Sáng kiến này sẽ ưu tiên "tiết kiệm chi phí cho những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất."

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tỷ lệ lạm phát trung bình của khu vực Mỹ Latinh trong năm 2022 ở mức 14,8%. 

Trong đó, Argentina ghi nhận lạm phát ở mức 95% - cũng là mức cao nhất trong hơn 30 năm - bất chấp hàng loạt các biện pháp mà chính phủ áp dụng.

Mặc dù thời gian gần đây, tốc độ tăng giá tiêu dùng đã phần nào được hạn chế ở một số quốc gia thuộc khu vực, song Tổng thống Obrador cho rằng cần thận trọng vì lạm phát tiềm ẩn "nhiều rủi ro lớn."

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí thành lập nhóm làm việc gồm đại diện chính phủ của mỗi nước để xác định các biện pháp hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực phân bón, vì đây là một trong những sản phẩm bị ảnh hưởng nặng nề nhất do xung đột Nga-Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục