Các quốc gia kêu gọi Taliban đảm bảo quyền cho phụ nữ và trẻ em gái

Tuyên bố chung nêu rõ các nước đặc biệt quan ngại về việc bảo vệ quyền lợi cho các phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan như quyền được học tập, làm việc và tự do đi lại.
Các quốc gia kêu gọi Taliban đảm bảo quyền cho phụ nữ và trẻ em gái ảnh 1Phụ nữ và trẻ em sơ tán tránh xung đột tại tỉnh Helmand, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/8, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và 18 quốc gia khác đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc bảo vệ quyền cho phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan, qua đó kêu gọi lực lượng Taliban đảm bảo an toàn cho nhóm đối tượng này.

Tuyên bố chung nêu rõ các nước đặc biệt quan ngại về việc bảo vệ quyền lợi cho các phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan như quyền được học tập, làm việc và tự do đi lại.

Các nước kêu gọi những tổ chức có quyền hạn và giới chức trên toàn Afghanistan đảm bảo nhóm đối tượng này sẽ được bảo vệ.

Cũng như mọi người dân của nước này, phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan xứng đáng được hưởng cuộc sống an toàn, an ninh và được tôn trọng. Sự phân biệt đối xử và lạm dụng dù ở bất kỳ hình thức nào đều phải bị ngăn chặn.

Cộng đồng quốc tế sẵn sàng hỗ trợ những người này để họ có thể nói lên tiếng nói của mình.

Cùng với EU và Mỹ, tuyên bố chung còn có sự tham gia của các nước gồm Albania, Argentina, Australia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Bắc Macedonia, New Zealand, Na Uy, Paraguay, Senegal và Thụy Sĩ.

[Taliban tuyên bố còn quá sớm để bàn về thành lập chính phủ]

Trong thông cáo, các quốc gia tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình tại Afghanistan để đánh giá cách chính phủ tương lai của quốc gia này đảm bảo quyền và sự tự do vốn đã trở thành một phần thiết yếu của phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan trong 20 năm qua.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia phương Tây tăng cường các chuyến bay sơ tán công dân nước mình và những người Afghanistan từng hợp tác với các nước trong nhiều năm qua.

Khi nắm quyền cách đây 20 năm, lực lượng Taliban, vốn luôn bảo vệ quan điểm Hồi giáo khắt khe với người phụ nữ, đã thực thi chính sách hà khắc với người phụ nữ, cấm họ đi làm, học tập hoặc ra ngoài mà không có người thân là nam giới đi cùng bảo vệ.

Tuy nhiên, sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul trong cuối tuần qua, Taliban khẳng định sẽ có đường hướng hành động khác và cam kết bảo vệ quyền của phụ nữ theo quy định của đạo Hồi.

Trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên ngày 17/8, đại diện Taliban đã cam kết nhiều vấn đề được đánh giá là đổi mới so với cách đây 20 năm.

Đặc biệt, người phát ngôn phong trào Taliban Zabihullah Mujahid cam kết lực lượng này sẽ tôn trọng các quyền của phụ nữ phù hợp với các nguyên tắc của đạo Hồi, phụ nữ được làm việc và học tập, trẻ em được tự do tới trường.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ sẽ chỉ công nhận một chính quyền của Taliban tại Afghanistan nếu Taliban tôn trọng nữ quyền và không tham gia những tổ chức cực đoan như Al-Qaeda./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục