Số cổ phiếu, trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ được các nhà đầu tư quốc tếmua trong tháng 1/2012 lên tới 101 tỷ USD, vượt cả mức dự báo lạc quan nhất là38,5 tỷ USD, cao gấp hơn 5 lần so với mức 19,1 tỷ USD tháng 12/2011.
Millan Mulraine, nhà chiến lược cao cấp về chứng khoán Mỹ ở New York, nhấnmạnh nhu cầu toàn cầu tăng vọt về tài sản tài chính của Mỹ cho thấy xu thế tranhmua các chứng khoán Mỹ trên toàn cầu vẫn thắng thế trong đó nhu cầu trái phiếukho bạc Mỹ đặc biệt mạnh.
Số tiền mua trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 1/2012lên tới 83 tỷ USD so với mức 14,9 tỷ USD tháng 12/2011. Xu thế này khẳng địnhcác nhà đầu tư quốc tế vẫn coi các tài sản tài chính Mỹ là nơi cất giữ an toànnhất nguồn của cải của họ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và châu Âu vẫn đangvất vả chống chọi với cuộc khủng hoảng nợ công bùng lên ở Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ireland.
Trung Quốc, nước sở hữu trái phiếu kho bạc Mỹ nhiều nhất, đã tăng lượngmua trái phiếu từ 1,16 tỷ USD trong tháng 12/2011 lên 7,6 tỷ USD vào tháng1/2012.
Nhật Bản, nước sở hữu trái phiếu kho bạc Mỹ lớn thứ 2 chỉ sau TrungQuốc, đã mua trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá 20,8 tỷ USD trong tháng 1/2012, đưatổng trị giá trái phiếu kho bạc Mỹ mà họ đang sở hữu lên tới 1,08 nghìn tỷUSD./.