Các thị trưởng Pháp kêu gọi người dân đồng lòng chống bạo loạn

Lời kêu gọi người dân Pháp hỗ trợ giúp lập lại trật tự được đưa ra trong bối cảnh tình trạng bạo loạn và cướp bóc đã kéo dài qua đêm thứ 5 liên tiếp, sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 15 tuổi.
Các thị trưởng Pháp kêu gọi người dân đồng lòng chống bạo loạn ảnh 1Xe buýt bị người biểu tình đốt phá tại Aubervilliers, phía Bắc Paris, Pháp ngày 30/6/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các thị trưởng Pháp vừa kêu gọi người dân và quan chức được bầu tập trung tại các tòa thị chính trên khắp cả nước trong ngày 3/7 để phản đối các cuộc biểu tình bạo loạn kéo dài gần một tuần qua.

Lời kêu gọi bất thường về việc huy động người dân giúp lập lại trật tự được đưa ra trong bối cảnh tình trạng bạo loạn và cướp bóc đã kéo dài qua đêm thứ 5 liên tiếp, sau vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi Nahel M do không tuân thủ hiệu lệnh khi tham gia giao thông hôm 26/6 vừa qua. 

Tìm cách giải quyết vấn đề này hiện trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Emmanuel Macron kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2017.

Bộ Nội vụ cho biết một lần nữa 45.000 cảnh sát và hiến binh đã được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1-3/7, mức tương tự như hai đêm trước đó.

Bộ trên cũng cho biết tính đến 1h30 sáng 3/7 theo giờ địa phương, thêm 78 người đã bị bắt vì liên quan đến tình trạng bạo loạn trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 2/7, trả lời phỏng vấn đài truyền hình BFM qua điện thoại, bà của Nahel đã kêu gọi tất cả bình tĩnh, dừng mọi hành vi gây bạo loạn.

Bà cho rằng các đối tượng bạo loạn chỉ lợi dụng sự việc đáng buồn của cháu bà như một "cái cớ."

Trả lời báo giới trong chuyến thăm L'Hay-les-Roses mới đây, Thủ tướng Elisabeth Borne cho biết nhìn chung, tình hình đã lắng dịu hơn so với những ngày trước.

Tuy nhiên, Thủ tướng Borne nhấn mạnh vụ phóng hỏa nhà thị trưởng Vincent Jeanbrun đặc biệt gây sốc.

Bà kêu gọi cơ quan chức năng xử phạt nghiêm minh nhất đối với những đối tượng thực hiện hành vi tấn công này.

Tình trạng bất ổn mới nhất đã khiến nhiều quốc gia lo ngại do Pháp sẽ đăng cai World Cup Bóng bầu dục vào mùa Thu năm nay và Olympic Paris vào mùa Hè năm 2024.

Tổng thống Macron đã phải hoãn chuyến thăm Đức dự kiến bắt đầu vào ngày 2/7 do tình hình trong nước.

Ông cũng đã chủ trì một cuộc họp khẩn với các bộ trưởng nhằm ngăn chặn khủng hoảng.

Theo kế hoạch, trong ngày 3/7, nhà lãnh đạo Pháp sẽ gặp những người đứng đầu hai viện của Quốc hội.

Một ngày sau đó, ông sẽ gặp các lãnh đạo của hơn 220 thị trấn bị ảnh hưởng do tình trạng bạo loạn.

[Pháp phạt tù những đối tượng cướp bóc trong các vụ bạo loạn]

Các cuộc bạo loạn đã gây nhiều thiệt hại đối với kinh tế Pháp.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 2/7 cho biết chỉ trong đêm 1/7, khoảng 10 trung tâm mua sắm, hơn 200 siêu thị, 250 cửa hàng thuốc lá và 250 điểm giao dịch ngân hàng đã bị tấn công hoặc cướp phá.

Phát biểu với trang mạng France Info, ông Jean-Luc Chauvin, người đứng đầu Phòng Thương mại Aix Marseille Provence, cho biết mọi loại hình kinh doanh đều trở thành mục tiêu tấn công, đặc biệt là những cửa hàng có các loại hàng hóa có giá trị cao.

Ước tính ban đầu từ các công ty bảo hiểm cho thấy thiệt hại lên đến hơn 100 triệu euro (109 triệu USD), một con số mà ông Jean-Luc Chauvin cho là chắc chắn sẽ còn tăng lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục