Campuchia hoan nghênh kết quả các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Phó Thủ tướng Campuchia Prak Sokhonn hoan nghênh nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường quan hệ với ASEAN và đề xuất của Australia về Hiệp định Đối tác chiến lược toàn diện với Hiệp hội các quốc gia ĐNA.
Campuchia hoan nghênh kết quả các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ảnh 1Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, Prak Sokhonn. (Nguồn: cambodiadaily.com)

Báo Khmer Times ngày 6/8 đưa tin Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn hoan nghênh nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đề xuất của Australia về Hiệp định Đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác Mỹ và Australia diễn ra ngày 4/8 bằng hình thức trực tuyến, Bộ trưởng Prak  Sokhonn hoan nghênh nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường lực quan hệ với ASEAN, đặc biệt thông qua việc thực hiện Thỏa thuận khung về đầu tư và thương mại ASEAN-Mỹ (TIFA) 2020-2021 và Kế hoạch làm việc theo Cam kết Phát triển kinh tế (E3). Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội đồng Kinh doanh ASEAN (ABC) trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Mỹ.

ASEAN đánh giá cao cam kết của Mỹ về trợ giúp hơn 87 triệu USD cho các nước thành viên ASEAN thông qua Sáng kiến Tương lai y tế Mỹ-ASEAN. Về định hướng tương lai của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Mỹ giai đoạn 2020-2024, các bộ trưởng tham gia hoan nghênh đề xuất của Mỹ về mở rộng hợp tác trong bốn lĩnh vực gồm vận tải, bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ, năng lượng, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, đồng thời hướng tới triển khai các hoạt động phối hợp cụ thể.

[Campuchia đảm nhận cương vị điều phối viên quan hệ đối thoại ASEAN-Nga]

Về hợp tác giữa ASEAN với Australia, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia hoan nghênh đề xuất của Australia về Hiệp định Đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN, đồng thời nhấn mạnh Australia đã tích cực đóng góp vào hội nhập và thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực. Ông cũng đề cao sự hỗ trợ ý nghĩa Australia về phát triển nguồn nhân lực trong ASEAN.

Thực hiện Kế hoạch Hành động giai đoạn 2020-2024, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy hợp tác kết nối, đặc biệt thông qua thực hiện Kế hoạch Tổng thể về kết nối ASEAN (MPAC) 2025, Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) Chương trình làm việc thứ 4 và mở rộng Sáng kiến Tiêu chuẩn số ASEAN-Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục