Campuchia đảm nhận cương vị điều phối viên quan hệ đối thoại ASEAN-Nga

Campuchia tái khẳng định sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN-Nga trong tất cả các lĩnh vực, khuyến khích tăng cường các mối liên kết kinh tế hơn nữa thông qua chương trình hợp tác ASEAN-EAEU.
Campuchia đảm nhận cương vị điều phối viên quan hệ đối thoại ASEAN-Nga ảnh 1Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 6/8, Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia ra thông cáo báo chí xác nhận nước này đã thay thế Indonesia đảm nhận cương vị quốc gia ASEAN điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Nga giai đoạn 2021-2024.

Thông cáo cho biết tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Liên bang Nga diễn ra bằng hình thức trực tuyến ngày 4/8, Campuchia tái khẳng định sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN-Nga trong tất cả các lĩnh vực khả thi, khuyến khích tăng cường các mối liên kết kinh tế hơn nữa thông qua chương trình hợp tác giữa ASEAN và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch Hành động toàn diện mới giai đoạn 2021-2025.

[Sức bật mới cho mối quan hệ giữa ASEAN và Liên bang Nga]

Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Liên bang Nga đã ghi nhận kết luận về đàm phán Kế hoạch Hành động toàn diện nhằm thực thi khuôn khổ đối tác chiến lược ASEAN-Nga giai đoạn 2021-2025 và nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp mạnh mẽ hơn nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 và sẵn sàng cho những nỗ lực phục hồi kinh tế hậu đại dịch.

Các nước ASEAN và Nga cùng lưu ý tới đề xuất của Nga về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Nga lần thứ 4 vào cuối năm nay để kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại chiến lược ASEAN-Nga; hoan nghênh đề cử năm 2022 là “Năm Hợp tác khoa học-công nghệ và công nghiệp ASEAN-Nga.”

Các bộ trưởng cũng thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố, đấu tranh với tội phạm ma túy và thúc đẩy tăng trưởng thông qua du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục