Campuchia lần đầu tiên đấu giá trái phiếu chính phủ để huy động vốn

Bộ Tài chính và Kinh tế Campuchia dự kiến phát hành 100.000 trái phiếu với giá trị 250 USD/trái phiếu kỳ hạn một năm và lãi suất trái phiếu sẽ được thông báo sau phiên đấu giá.
Campuchia lần đầu tiên đấu giá trái phiếu chính phủ để huy động vốn ảnh 1Ngân hàng Quốc gia Campuchia. (Nguồn: khmer24.com)

Theo thông báo của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC - Ngân hàng trung ương Campuchia), từ ngày 7/9, NBC bắt đầu thực hiện đấu giá trái phiếu chính phủ để mượn vốn của nhà đầu tư lên tới 24,57 triệu USD.

Cuộc đấu giá trái phiếu chính phủ lần đầu tiên trong lịch sử Campuchia được thực hiện thông qua Nền tảng số của NBC (NBCP) từ 8 giờ đến 14 giờ ngày 7/9, hướng đến đối tượng là các thể chế ngân hàng và tài chính.

Điều này có nghĩa là Chính phủ sẽ thông qua Bộ Tài chính và Kinh tế Campuchia (MEF) để mượn tiền của nhà đầu tư, nhưng không phải từ cá nhân hay cơ sở thương mại.

Trả lời báo Khmer Times ngày 6/9, một quan chức của NBC cho hay các thể chế ngân hàng và tài chính đăng ký NBCP thành công không chỉ tham gia đấu giá trái phiếu chính phủ mà còn tiếp cận cơ chế thanh khoản cho hoạt động thế chấp (LPCO) cũng như các dịch vụ và sản phẩm khác do NBC cung cấp.

MEF dự kiến phát hành 100.000 trái phiếu với giá trị 250 USD/trái phiếu kỳ hạn một năm và lãi suất trái phiếu sẽ được thông báo sau phiên đấu giá.

[Campuchia dự kiến lần đầu tiên phát hành trái phiếu chính phủ]

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Ngân hàng Acleda Bank Plc, In Channy, cho rằng 24,57 triệu USD chính phủ Campuchia muốn mượn của nhà đầu tư qua bán trái phiếu là khoản tương đối nhỏ so với số nợ của chính phủ.

Ông Channy cũng từ chối bình luận mức lãi suất trái phiếu ban đầu 2% là thấp, trung bình hay cao.

Cuối tháng trước, MEF cho biết bộ sẽ vay mượn 300 triệu USD từ công chúng và các thể chế thông qua việc phát hành ba loại trái phiếu chính phủ (loại kỳ hạn 1 năm, 3 năm và 5 năm) từ tháng 9 đến cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.