Campuchia: Quốc hội mới họp phiên toàn thể đầu tiên

Quốc hội Campuchia khóa 5 đã họp phiên toàn thể đầu tiên với nội dung hoàn thiện cơ cấu bộ máy của 9 ủy ban chức năng của Quốc hội.
Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh cho biết, sáng 10/10, Quốc hội Campuchia khóa 5 đã họp phiên toàn thể đầu tiên với nội dung hoàn thiện cơ cấu bộ máy của 9 ủy ban chức năng của Quốc hội, trong bối cảnh 55 nghị sỹ đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập vẫn tiếp tục tẩy chay không tham gia phiên họp của Quốc hội.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, các nghị sỹ Quốc hội của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã bỏ phiếu thông qua thành phần các ủy ban chuyên trách của Quốc hội.

Thủ tướng Hun Sen vắng mặt trong phiên họp này do đang tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 23 tại Brunei.

Sau phiên họp này, Quốc hội Campuchia sẽ đi vào hoạt động với vai trò cơ quan lập pháp tối cao của đất nước với đầy đủ cơ cấu, chức năng theo luật pháp.

Hiện toàn bộ ban lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội đều do các nghị sỹ CPP nắm giữ.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Heng Samrin cho rằng, việc các nghị sỹ CNRP tẩy chay các phiên họp Quốc hội là quyền của CNRP và không ảnh hưởng đến hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, Chủ tịch Heng Samrin kêu gọi các nghị sỹ CNRP thay đổi lập trường, tham gia các phiên họp Quốc hội, vì quyền lợi chung của đất nước.

Việc thay đổi các chức danh lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban Quốc hội sẽ chỉ được đưa ra thảo luận khi CNRP và CPP có được sự đồng thuận chính trị.

Trước đó, các quan chức cấp cao CPP cho biết sẵn sàng đàm phán giải quyết các bất đồng với CNRP và dành cho CNRP chức Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch của 4 Ủy ban Quốc hội và Phó Chủ tịch của 5 Ủy ban Quốc hội còn lại.

Trong khi đó, nghị sỹ đảng đối lập Ho Vann cho biết đảng này sẽ tiếp tục tẩy chay các phiên họp của quốc hội cho đến khi có một giải pháp thỏa đáng. Nghị sỹ này cũng cho biết CNRP dự kiến tổ chức một cuộc biểu tình lớn kéo dài ba ngày tại thủ đô Phnom Penh, bắt đầu từ ngày 23/10 tới, nhằm kêu gọi sự can thiệp của Liên hợp quốc.

Quốc hội Campuchia khóa 5 được bầu qua cuộc tổng tuyển cử ngày 28/7 vừa qua với 68 nghị sỹ đảng CPP và 55 nghị sỹ đảng CNRP đắc cử. Cho đến nay, CNRP vẫn phản đối kết quả bầu cử do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) công bố và tẩy chay các cuộc họp của Quốc hội khóa mới.

CNRP kêu gọi sự can thiệp của Liên hợp quốc và cộng đồng thế giới nhằm thay đổi kết quả bầu cử, đồng thời đòi nắm giữ những vị trí chủ chốt trong Quốc hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.