Campuchia rút thêm quân khỏi khu vực tranh chấp

Ngày 5/9, Campuchia đã rút thêm 500 binh sỹ khỏi biên giới tranh chấp với Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng quân sự lắng xuống.
Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 5/9, Campuchia đã rút thêm 500 binh sỹ khỏi khu vực biên giới tranh chấpvới Thái Lan, đánh dầu lần rút quân thứ bảy kể từ khi căng thẳng về quân sự giữahai quốc gia láng giềng này dịu bớt hồi tháng Bảy vừa qua.

Các binh sỹ thuộc Tiểu đoàn số 408 đóng dọc biên giới Campuchia và Thái Lan,cách ngôi đền cổ Preah Vihear khoảng 32km về phía Tây, đã trở về doanh trại củahọ tại tỉnh Siem Reap.

Phó Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, Tướng Kun Kim, nhắc lạiquyết định rút quân trên được thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Hun Sen.

Ông nhấn mạnh rằng chỉ rút quân ra ngoài vùng phi quân sự tạm thời (PDZ) do Tòaán Công lý Quốc tế phân định.

Trước đó, tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) ở tỉnh Nakhon Ratchasimaở miền Trung Thái Lan ngày 24/8, Thái Lan và Campuchia cũng đã nhất trí tăngcường hợp tác để duy trì tình hình an ninh biên giới.

Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc rút quânkhỏi khu vực biên giới tranh chấp quanh ngôi đền cổ Preah Vihear và cho phép cácquan sát viên người Indonesia đến vùng biên giới tranh chấp giữa Thái Lan vàCampuchia.

Thủ tướng Hun Sen cũng từng gợi ý khả năng mở lại một cửa khẩu biên giớiđể du khách nước ngoài từ phía Thái Lan tới tham quan ngôi đền cổ Preah Vihearcủa Campuchia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.