Campuchia tạm dừng một số hợp tác quân sự với Mỹ

Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận tạm dừng một số chương trình hợp tác quân sự với Mỹ để phù hợp với chính sách của chính phủ.
Theo Tân Hoa xã, ngày 13/8, Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận bộ này đã tạm dừng một số chương trình hợp tác quân sự với Mỹ để phù hợp với chính sách của chính phủ và tình hình hiện nay.

Cục trưởng Cục Đối ngoại và Chính sách thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia, trung tướng Nem Sowath cho biết: "Chúng tôi quyết định tạm dừng một số chương trình hợp tác quân sự với Mỹ vì khả năng và tiềm lực của chúng tôi còn hạn chế. Chúng tôi cần có thêm thời gian để chuẩn bị cho sự hợp tác đôi bên."

Quan chức này khẳng định "hết sức bình thường" khi bên này hoặc bên kia đề nghị dừng một số chương trình hợp tác quân sự.

[Đảng CPP cầm quyền giành được nhiều phiếu nhất]

Đồng thời, ông Nem Sowath cho biết ngoài Mỹ, hợp tác quân sự giữa Campuchia với các đối tác quốc tế khác vẫn được duy trì theo đúng nghị trình nhằm tăng cường khả năng bảo vệ đất nước của quân đội Campuchia.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Bộ Quốc phòng Campuchia đã tạm ngừng hoặc hủy bỏ một số chương trình hợp tác quân sự với Mỹ sau bầu cử quốc hội ở nước này.

Theo phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf trong một cuộc họp báo tại thủ đô Washington ngày 12/8, Mỹ sẽ không coi việc dừng các chương trình hợp tác này của Campuchia là sự ngưng trệ trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.