Phát biểu với báo giới tại Phnom Penh ngày 22/4 sau khi kết thúc cuộcđiều trần tại ICJ ở thành phố La Hay, Hà Lan, liên quan tới vụ kiện về khu vựctranh chấp xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear trên biên giới với Thái Lan, Bộtrưởng Hor Namhong tuyên bố ICJ có toàn quyền phán quyết về vấn đềnày.
Ông nhấn mạnh trong các cuộc gặp gần đây giữa Thủ tướng CampuchiaHun Sen và người đồng cấp Thái Lan Yingluck Shinawatra, cũng như giữa bộtrưởng ngoại giao hai nước, Phnom Penh và Bangkok đều nhất trísẽ tuân thủ quyết định của ICJ một cách ôn hòa.
Tranh cãi giữa Campuchia và Thái Lan về chủ quyền vùng đất quanh đền Preah Vihear vốn tồn tại nhiều năm qua và đã trở nên căng thẳng kể từ khi ngôi đền nàyđược đưa vào danh sách Di sản thế giới vào tháng 7/2008. Mâu thuẫn này cũngkhiến tại đây diễn ra nhiều cuộc đụng độ giữa quân đội hai nước, làm hàng chụcngười thiệt mạng và khiến người dân khu vực biên giới nhiều lần phải sơ tán đểtránh thương vong.
[Campuchia-Thái điều trần vụ đền cổ Preah Vihear]
Hồi tháng 4/2011, Campuchia đã đề nghị ICJ làm sáng tỏ về phán quyết năm 1962liên quan tới khu vực tranh chấp quanh ngôi đền cổ nằm trên biên giới giáp TháiLan này. Năm 1962, ICJ phán quyết đền Preah Vihear thuộc về Campuchia nhưng khôngnói rõ về vùng đất xung quanh nên đến nay hai nước vẫn tranh cãi về chủ quyềnkhu vực này.
Theo kế hoạch, sau khi nghe phái đoàn của Campuchia và Thái Lan trình bàyquan điểm trong cuộc điều trần kéo dài 7 ngày qua (từ 15-19/4), ICJ sẽ ra phánquyết cuối cùng về vấn đề này vào cuối năm nay./.