Campuchia-Thái Lan chưa thống nhất lịch rút quân

Nhóm công tác hỗn hợp Campuchia-Thái Lan đã không thể đạt được nhất trí về lịch rút quân khỏi khu vực tranh chấp quanh đền cổ Preah Vihear.
Trong cuộc họp ngày 27/6, Nhóm công tác hỗn hợp Campuchia-Thái Lan (JWG) đãkhông thể đạt được nhất trí về lịch trình rút quân khỏi khu vực tranh chấp quanhngôi đền cổ Preah Vihear theo lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ngày18/7/2011.

Đây là cuộc họp lần thứ hai của JWG về vấn đề này và được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Ban đầu cuộc họp dự kiến chỉ kéo dài một ngày và kết thúc vào 4 giờ chiềungày 27/6. Tuy nhiên, do hai bên có quá nhiều quan điểm khác biệt trong việc rútquân nên cuộc họp đã phải kéo dài đến nửa đêm.

Phát biểu với báo giới sau khi ra khỏi phòng họp, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòngCampuchia, Đại tướng Neang Pheat, cho biết phía Thái Lan đã bác bỏ dự thảo tuyênbố chung do các bên không thỏa thuận được về một số điểm, đặc biệt là việc ấnđịnh ngày tháng cụ thể cho lịch trình rút quân.

Tuy nhiên, hai bên nhất trí sẽ duy trì tình trạng yên tĩnh tại vùng biên giớichung, cam kết thực thi nguyên tắc hợp tác vì hòa bình, hữu nghị và phát triển,đồng thời ngăn chặn các hoạt động tiêu cực, đặc biệt tại các vùng có dự án tháogỡ bom mìn.

Cũng theo Đại tướng Neang Pheat, kết thúc ngày họp 27/6, hai bên quyết địnhsẽ tiếp tục nhóm họp trong ngày 28/6 để tìm kiếm giải pháp khai thông bế tắc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.