Campuchia-Thái thúc đẩy rút quân khu tranh chấp

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Thái Lan đã nhất trí hối thúc JWG đẩy nhanh đàm phán về việc rút quân khỏi đền cổ Preah Vihear.
Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và người đồng cấp TháiLan Sukumpol Suwanatat ngày 28/5 đã nhất trí hối thúc Nhóm làm việc chung (JWG)của hai nước đẩy nhanh đàm phán về việc rút quân khỏi khu vực biên giới tranhchấp quanh ngôi đền cổ Preah Vihear.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp trên tại thủ đô Phnom Penh, Bộtrưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh nói: "Chúng tôi đã nhất trí JWG sẽ triệutập cuộc họp lần thứ hai ở Phnom Penh vào tháng sau để tiếp tục thảo luận vềviệc rút quân. Chúng tôi nhấn mạnh cam kết tuân thủ lệnh của Tòa án Công lý Quốctế (ICJ) trong thời gian sớm nhất có thể."

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sukumpol bày tỏ hy vọng JWG cóthể kết thúc cuộc đàm phán theo hướng rút quân trong cuộc họp tháng tới. ÔngSukumpol tuyên bố: "Thái Lan cũng mong muốn đẩy nhanh tiến trình theo hướng rútquân vì cho rằng tiến trình này chậm trễ sẽ không có lợi cho Thái Lan. ÔngSukumpol cho rằng trở ngại lớn đối với vấn đề này là những bãi mìn trong khu vựcnày.

Campuchia và Thái Lan thành lập JWG vào tháng 12/2011 để bàn về việc rút toànbộ và đồng thời lực lượng binh sĩ hai nước khỏi Khu vực phi quân sự tạm thời(PDZ) quanh đền Preah Vihear nhằm thực hiện lệnh của ICJ.

Theo yêu cầu của ICJ đưa ra ngày 18/7/2011, Campuchia và Thái Lan lập tức rútquân khỏi PDZ và cho phép các quan sát viên người Indonesia thuộc Hiệp hội cácquốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp cận khu vực để giám sát việc ngừng bắn. Tuynhiên, cho đến nay, cả Campuchia và Thái Lan đều chưa rút quân khỏi khu vực PDZcó diện tích 17,3km2 này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.