Cuối tháng 1/2010, Tòa án tỉnh Svay Rieng đã mở phiên sơ thẩm xét xử ông Sam Rainsy về vụ nhổ cột tiêu phân giới cắm mốc biên giới với Việt Nam hồitháng 10/2009.
Ông Sam Rainsy bị kết án hai năm tù giam và phạt tiền về hai tộidanh phá hoại tài sản công và kích động phân biệt sắc tộc. Tòa phúc thẩm tối caoCampuchia mở phiên phúc thẩm ngày 5/10 đã giữ nguyên bản án này.
Hôm 23/9, Sam Rainsy cũng đã bị Tòa án thành phố Phnom Penh phán quyết phạt 10 năm tù giam với tội danh làm giả mạo, phát hành tài liệu và bản đồ nhằm cản trởcông tác phân giới cắm mốc của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.
Các nhà phân tích chính trị cho rằng ông Sam Rainsy xem như đã hết cơ hội thamgia tranh cử trong các cuộc bầu cử xã, phường năm 2012 và cuộc bầu cử quốc hộinăm 2013, trừ phi ông ta được hưởng ân xá./.