Cán bộ UBND thành phố Vĩnh Yên tử vong do đột quỵ

Bác sỹ Trần Văn Thắng, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Lạc Việt, cho biết anh H. được đưa vào Bệnh viện Lạc Việt khoảng 8 giờ 30 ngày 7/8 với các biểu hiện: mất ý thức, ngừng thở, mất mạch.
Cán bộ UBND thành phố Vĩnh Yên tử vong do đột quỵ ảnh 1Bệnh viện Lạc Việt.

Liên quan việc một cán bộ Phòng Kinh tế Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tên là P.H.H tử vong, Bác sỹ Trần Văn Thắng, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Lạc Việt, cho biết anh H. được đưa vào Bệnh viện Lạc Việt khoảng 8 giờ 30 ngày 7/8 với các biểu hiện: mất ý thức, ngừng thở, mất mạch...

Các bác sỹ trong khoa đã tập trung cấp cứu, thực hiện các biện pháp cứu chữa nhưng không cứu được.

Khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi nhập viện anh H. đã tử vong, gia đình đã làm các thủ tục để đưa anh H. về mai táng.

[Cần làm gì để ngăn ngừa đột quỵ sớm ở người trẻ tuổi]

Anh P.H.H (sinh năm 1970, quê quán ở tỉnh Nghệ An) đang sinh sống tại gần khu chung cư Vinaconex Xuân Mai thuộc phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên.

Anh P.H.H là chuyên viên Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên.

Theo đồng nghiệp của anh H., anh H. bị bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp và anh từng tâm sự về tình trạng bệnh của bản thân mình với nhiều người trong đơn vị đang công tác.

Anh H. bị đột quỵ được đưa tới Bệnh viện Lạc Việt cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, anh H. có đến nhà một người đồng hương (tên K.) chơi, không may bị đột quỵ tại đây và phải đưa đi cấp cứu.

Người đồng hương này là chồng của một cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Vì thế đã xuất hiện những thông tin đồn đoán, suy diễn vô căn cứ, không đúng bản chất về cái chết của anh H. trên một số trang mạng xã hội./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục