Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi về tổng quan thị trường bưu chínhViệt Nam, các cơ hội và thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp bưu chính chuyểnphát trong nước cũng như các vấn đề liên quan đến chính sách quản lý nhà nước vềlĩnh vực bưu chính chuyển phát.
Dự báo nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẽ tìm cách thôn tính, mua lại cổ phầncủa các doanh nghiệp trong nước đã cổ phần hóa. Điều này đặt ra thách thức lớnđối với các doanh nghiệp trong nước. Bởi, các doanh nghiệp bưu chính chuyển phátViệt Nam hiện nay hoạt động với mạng lưới độc lập, vốn ít, đầu tư không sâu; sửdụng phương tiện xã hội không an toàn, chậm thời gian, làm giảm uy tín của doanhnghiệp và khó xây dựng được thương hiệu. Các doanh nghiệp nội sẵn sàng hợp tácvới các doanh nghiệp nước ngoài nhưng không sẵn sàng cho hợp tác trong nước.
Từ thực tế trên, các giải pháp được đưa ra nhằm khuyến khích thị trường bưuchính trong nước phát triển đó là: doanh nghiệp trong nước cần hợp tác để sửdụng chung cơ sở hạ tầng; khai thác hết năng lực của từng tuyến đường; phân côngmở mạng lưới tại các tỉnh... Về phía cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưuchính, cụ thể là Bộ Thông tin và Truyền thông, cần có các giải pháp nâng caochất lượng dịch vụ đi kèm với chế tài xử phạt, không nên chỉ chú trọng xử phạt.
Đặc biệt, các đại biểu đều nhất trí với đề xuất của Tổng Công ty cổ phần Bưuchính Viettel về việc thành lập Hiệp hội bưu chính chuyển phát nhằm thống nhấtquan điểm kinh doanh, hạn chế làm loạn thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranhcủa doanh nghiệp.
Hiệp hội bưu chính chuyển phát ra đời đóng vai trò là một cơquan trung gian giải quyết các vấn đề vướng mắc trong nội bộ hiệp hội và cácdoanh nghiệp, tổ chức bên ngoài; tập hợp ý kiến, nghiên cứu, đánh giá và thựchiện các đề xuất với cơ quan nhà nước về chính sách quản lý. Đồng thời, Hiệp hộicũng tham gia vào việc tư vấn cho các doanh nghiệp kinh doanh tốt hơn./.