Khu vực xảy ra sạt lở nằm dưới chân cầu Mỹ Khánh và cặp lộ Vòng Cung làtuyến giao thông huyết mạch nối quận Ninh Kiều với huyện Phong Điền, kéo dài gần20m, lấn sâu vào bờ khoảng 10m và cuốn gần hết căn nhà số 292 nằm cặp lộ VòngCung xuống sông Cần Thơ.
Căn nhà bị sạt lở do bà Thái Thị Hiếu (67 tuổi, trú tại ấp Mỹ Phước, xã MỹKhánh, huyện Phong Điền) làm chủ. Vụ sạt lở bất ngờ xảy ra khi bà Hiếu đang nằmngủ trong phòng và bị đánh thức bởi nhiều tiếng động lạ. Bước ra khỏi phòng, bàphát hiện một phần khu nhà bếp đang từ từ trôi xuống sông. Hoảng sợ, bà vùng dạybỏ chạy ra ngoài thì lúc đó gần hết căn nhà đã bị nhấn chìm xuống sông trong đêmtối.
Vụ sạt lở nghiêm trọng không chỉ nhấn chìm gần hết căn nhà 292 mà còn uyhiếp thêm 2 căn nhà liền kề cũng đang đối diện với nguy cơ chìm xuống sông bấtcứ lúc nào.
Cách vị trí sạt lở khoảng 3km cũng nằm trên tuyến lộ Vòng Cung trước đóvào tháng 3/2010 cũng xảy ra vụ sạt toàn bộ đường dẫn lên cầu Trà Niền và kéotheo 3 căn nhà gần mố cầu xuống sông khiến hai người thiệt mạng.
Sau khi vụ sạt lở xảy ra, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dânthành phố Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên gia đình bịnạn, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương phải nhanh chóng rà soát lại toànbộ tuyến nhà dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Từ đó có hướng hỗ trợ kịpthời, xem xét đền bù giải tỏa và di dời toàn bộ các hộ dân nằm trong khu vực cónguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân./.