Cần Thơ: Triệt phá đường dây tổ chức cá cược đá gà qua mạng

Công an huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Dù Sướng, Phạm Hữu Nghĩa, Huỳnh Văn Tạo, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Hiển để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Dù Sướng, Phạm Hữu Nghĩa, Huỳnh Văn Tạo, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Hoàng Hiển, cùng trú tại huyện Phong Điền, để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, theo Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015.

Vợ của Sướng là Lê Thị Hồng Trang cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tuổi với cùng tội danh trên.

Theo kết quả điều tra, Trang là người trực tiếp đứng ra đăng ký tài khoản trên mạng xã hội, sau đó sử dụng điện thoại truy cập vào trang đá gà trực tuyến ở nước ngoài để tổ chức, lôi kéo người khác tham gia cờ bạc. Sướng xem kết quả thắng thua, sau đó báo cho vợ tính tiền cá cược, chung chi cho người khác.

[Triệt phá sòng bạc quy mô lớn, thu giữ hàng trăm triệu đồng]

Vợ chồng Trang bàn bạc với Phạm Hữu Nghĩa, sau đó sử dụng nhà của Huỳnh Văn Tạo để làm nơi tổ chức, thu hút người khác tham gia cá cược. Nghĩa sau khi bàn bạc với vợ chồng Trang đã liên hệ Nguyễn Hoàng Hiển và Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp nhận tiền của những người tham gia cá cược.

Sau khi nhận tiền từ các con bạc, Hiển và Tùng giao lại cho Nghĩa để báo lại cho vợ chồng Trang. Tùng từng có một tiền án về tội tổ chức đánh bạc, chưa được xóa án tích; Hiển và Nghĩa có tiền sự về hành vi đánh bạc.

Về phần Huỳnh Văn Tạo, với vai trò là chủ nhà, người này mở wifi, phục vụ cơm nước cho vợ chồng Trang, Sướng và Nghĩa, đồng thời mang tiền chung chi cho những người tham gia đánh bạc. Mỗi ngày Tạo hưởng lợi từ 200.000-500.000 đồng.

Sau thời gian xác lập chuyên án, Công an huyện Phong Điền đã bắt quả tang Trang, Sướng, Nghĩa và Tạo khi nhóm này đang tổ chức cá cược đá gà tại nhà của Tạo. Tổng số tiền nhóm này tổ chức cá cược được cơ quan điều tra chứng minh là hơn 400 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục