Canada thúc Mỹ tuân thủ quy định dán nhãn của WTO

Canada hối thúc Mỹ điều chỉnh quy định về dán nhãn xuất xứ đối với các sản phẩm thịt phù hợp phán quyết của WTO hồi tháng 6/2012.
Canada đang hối thúc Chính phủ Mỹ điều chỉnh các quy định về dán nhãn xuất xứđối với các sản phẩm thịt phù hợp với phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới(WTO) hồi tháng 6 vừa qua.

Trong một tuyên bố chung đưa ra ngày 4/12, hai bộ trưởng Canada là Bộ trưởngNgoại thương Ed Fast và Bộ trưởng Nông nghiệp Gerri Ritz bày tỏ hy vọng Mỹ sẽtuân thủ phán quyết trên của WTO đối với chương trình dán nhãn nước xuất xứ trêncác sản phẩm thịt, được biết đến dưới tên gọi COOL, trước ngày 23/5/2013 tớithay vì thời hạn 23/1/2014 mà Washington đề xuất.

Đây là chương trình vấp phảisự phản đối mạnh mẽ của Canada và Mexico, hai đối tác thương mại lớn của Mỹ, cholà có sự phân biệt sản phẩm, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩmthịt bò và thịt lợn trong nước thay vì các sản phẩm nhập khẩu từ hai nước này.

Phản hồi những ý kiến này, người phát ngôn Nkenge Harmon của Đại diện Thương mạiMỹ Ron Kirk khẳng định Mỹ vẫn cam kết đảm bảo người tiêu dùng được cung cấp cácthông tin về nguồn gốc xuất xứ của các mặt hàng thịt khi mua hàng từ các nhà bánlẻ thực phẩm, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Nông nghiệp Mỹ, Quốc hội vàcác cổ đông nhằm đảm bảo chương trình COOL phù hợp với quy định của WTO.

Được đưa vào áp dụng từ tháng 3/2009, COOL yêu cầu các cửa hàng thực phẩm nướcnày phải dán nhãn, nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm chế biến từ thịtbò, lợn, cừu, gà.

Người tiêu dùng Mỹ và các hiệp hội nông trang chủ chốt ủng hộluật này vì cho rằng họ có quyền được cung cấp đầy đủ thông tin để phân biệtgiữa sản phẩm trong nước và sản phẩm nhập khẩu.

Chương trình cũng yêu cầu cácmặt hàng thịt được dán nhãn có nguồn gốc xuất xứ nội địa phải là thịt gia súcđược chăn nuôi và giết mổ tại Mỹ.

Trong khi đó, các gia súc nhập từ Mexico vàCanada nhưng được giết mổ tại Mỹ sẽ được dán nhãn có nguồn gốc hỗn hợp.

COOL khiđược triển khai đã giảm đáng kể các sản phẩm thịt nhập khẩu Canada và Mexico vàothị trường Mỹ do chi phí giá thành đội lên.

Trước đó, hồi tháng 6/2012, WTO đã ra phán quyết rằng COOL vi phạm các quy địnhthương mại của tổ chức này.

Giới chức Canada cũng phàn nàn chương trình đã khiếnkim ngạch xuất khẩu mặt hàng thịt tươi sang thị trường Mỹ của các nhà sản xuấtCanada sụt giảm mạnh bởi nó buộc các nhà máy chế biến và đóng gói thịt ở Mỹ phảiphát sinh chi phí lọc thịt gia súc có xuất xứ từ Canada./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thị trường điện thoại thông minh chạm đáy 13 năm

Counterpoint Research công bố, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trong quý 2 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, tình trạng khan hiếm chip nhớ là nguyên nhân chính làm thị trường tiếp tục suy yếu.

Thu hoạch càphê ở vùng trồng tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thị trường nông sản: Giá càphê tiếp tục tăng

Thị trường lúa gạo trong nước ghi nhận một số mặt hàng tăng giá nhẹ, còn giá gạo xuất khẩu của các nước sản xuất lớn diễn biến trái chiều trước tác động của chính sách, thời tiết, nhu cầu thị trường.

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ tăng mạnh do chính sách giá sàn

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348-352 USD/tấn.

Máy bay 737 MAX của Boeing thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Seattle, Washington (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Boeing mở rộng dây chuyền sản xuất 737 MAX

Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Boeing từng bước nâng sản lượng mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng trong bối cảnh nhu cầu từ các hãng hàng không vẫn ở mức cao.