Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Gerry Ritz và Bộ trưởng Thươngmại quốc tế Ed Fast cho biết Canada đã yêu cầu WTO thành lập ban xem xét các quyđịnh đối với việc dán nhãn có nguồn gốc, hay còn được gọi là COOL. Động tháitrên được cho là có thể châm ngòi một cuộc chiến thương mại tại khu vực Bắc Mỹnày.
Các nhà chăn nuôi gia súc và lợn tại Canada cho biết các quy định do Mỹ đưara hồi năm 2009 đã khiến xuất khẩu thịt gia súc của Canada sang Mỹ giảm, do phảichịu thêm các chi phí cho những công ty đóng gói tại Mỹ.
Phía Canada cho biết sẽ không thực hiện đòn trả đũa nào liên quan đến việcđánh thuế đối với các sản phẩm thịt, quả anh đào, gạo và khoai tây nhập từ Mỹcho đến khi WTO đưa ra các quy định mới. Canada cho biết thời gian để WTO giảiquyết vụ này có thể kéo dài từ 18-24 tháng.
Năm ngoái, WTO đã yêu cầu Mỹ phải thay đổi cách thức dán nhãn sản phẩm trướcngày 23/5 vừa qua do trước đó nước này đã không thực hiện các quy định về việcdán nhãn sản phẩm theo quy định của WTO. Mặc dù Mỹ có thay đổi chương trình ghinhãn sản phẩm song Canada và Mexico cho biết những thay đổi này càng khiến tìnhhình trở nên tồi tệ hơn.
Các quy định của Mỹ không cho phép đóng các miếng thịt gia súc có nguồn gốctừ nhiều nước khác nhau vào chung một gói. Các công ty về thịt gia súc tại thị trường Mỹ vàCanada đã tham gia phiên toà trong tháng trước nhằm yêu cầu những quy định chặtchẽ hơn./.