Cảnh sát Indonesia đập tan một âm mưu đánh bom dịp Quốc khánh

Nghi can khủng bố được xác định là Novendri, một thành viên của tổ chức ngoài vòng pháp luật Jamaah Ansharut Daulah (JAD) vốn trung thành với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Cảnh sát Indonesia đập tan một âm mưu đánh bom dịp Quốc khánh ảnh 1Cảnh sát Indonesia. (Nguồn: The Wall Street Journal)

Cảnh sát Indonesia ngày 23/7 thông báo lực lượng chống khủng bố nước này vừa bắt giữ một nghi can khủng bố và phá được một kế hoạch đánh bom vào ngày Quốc khánh 17/8.

Thiếu tướng Dedi Prasetyo, người phát ngôn của cảnh sát quốc gia Indonesia, tiết lộ nghi can khủng bố được xác định là Novendri, một thành viên của tổ chức ngoài vòng pháp luật Jamaah Ansharut Daulah (JAD) vốn trung thành với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tướng Prasetyo cho biết: "Bom sẽ được kích nổ trong ngày 17/8, đúng ngày Quốc khánh, tại tỉnh Tây Sumatra."

[Cảnh sát Indonesia tiết lộ âm mưu ám sát đằng sau các cuộc biểu tình]

Ngoài ra, trụ sở cảnh sát và các sỹ quan cảnh sát của tỉnh này cũng nằm trong mục tiêu bị đánh bom.

Các phiến quân đã âm mưu tấn công và chiếm đoạt vũ khí của các nhân viên cảnh sát.

Novendri đã bị lực lượng chống khủng bố bắt tại thủ phủ Padang của tỉnh này vào ngày 18/7.

Lực lượng chống khủng bố Indonesia, còn được gọi là Biệt đội 88, đã tích cực phối hợp với cảnh sát Mỹ, Australia, Philippines, Malaysia và Afghanistan trong các hoạt động chống khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.