Cảnh sát Indonesia triệt phá một hang ổ của nhóm khủng bố JAD

Lực lượng chống khủng bố Densus 88 của Indonesia đã đột kích hang ổ của nhóm cực đoan JAD tại thành phố Makassar, trên đảo Sulawesi, tiêu diệt 2 tên, bắn bị thương 1 tên và bắt giữ 17 tên còn lại.
Cảnh sát Indonesia triệt phá một hang ổ của nhóm khủng bố JAD ảnh 1Cảnh sát bắt giữ những kẻ tình nghi khủng bố ở Jakarta, Indonesia, ngày 17/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/1, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ các phần tử khủng bố bị cáo buộc liên quan đến nhóm phiến quân Jamaah Ansharut Daulah (JAD) tại thành phố Makassar, thủ phủ tỉnh South Sulawesi, miền Đông nước này.

Theo thông báo, lực lượng chống khủng bố Densus 88 của Indonesia đã đột kích hang ổ của nhóm cực đoan JAD tại thành phố Makassar, trên đảo Sulawesi.

Trong các nghi phạm, có hai tên bị tiêu diệt khi tìm cách kháng cự và tấn công các nhân viên an ninh, một tên khác bị bắn bị thương và được đưa tới bệnh viện. Lực lượng an ninh đã bắt giữ 17 tên còn lại.

Cảnh sát tỉnh South Sulawesi cáo buộc 2 kẻ bị tiêu diệt có liên quan đến các vụ đánh bom nhà thờ tại Jolo, Philippines đầu năm 2019.

Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia Ahmad Ramadhan khẳng định 2 nghi phạm bị tiêu diệt đã chuyển tiền cho những kẻ đánh bom.

[IS “nhòm ngó” Indonesia trong bối cảnh đại dịch COVID-19]

Đầu năm 2019, hai vụ đánh bom liều chết tại nhà thờ Công giáo trên đảo Jolo của Philippines đã cướp đi sinh mạng của 21 người và khiến hơn 100 người bị thương, gồm các tín đồ và nhân viên an ninh. Đây được xem là vụ tấn công nghiêm trọng nhất tại Philippines trong suốt nhiều năm, làm dấy lên lo ngại về mối liên hệ giữa các phiến quân tại khu vực Đông Nam Á.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm. Hai kẻ tấn công sau đó được xác định là cặp vợ chồng phiến quân người Indonesia.

JAD là một mạng lưới khủng bố tại Indonesia. Nhóm này từng cam kết trung thành với IS. Các thành viên của JAD đã tiến hành loạt vụ đánh bom liều chết tại các nhà thờ ở Surabaya, thành phố lớn thứ 2 của Indonesia vào năm 2018, khiến nhiều người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.