Cảnh sát Mỹ bắt người mang súng vào rạp chiếu phim

Cảnh sát thành phố Sparks, bang Nevada, Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông vì anh này đã mang theo súng khi đến rạp chiếu phim.
Cảnh sát thành phố Sparks, bang Nevada, Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông vì anh này đã mang theo súng khi đến rạp chiếu phim. Sự việc xảy ra hôm 15/8 tại buổi chiếu bộ phim "The Bourne Legacy" ở thành phố Sparks.

Điều đáng chú ý, cảnh sát chỉ phát hiện và bắt giữ người đàn ông này khi khẩu súng của anh ta vô tình rơi từ trong túi quần xuống đất và cướp cò liên hoàn.

Cảnh sát cho biết đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người đang ngồi xem phim báo rằng đã nghe thấy 7-8 tiếng súng liên tiếp trong rạp chiếu phim.

Tuy nhiên, các nhân chứng tại rạp cho biết chỉ nghe thấy một tiếng súng phát ra từ vị trí của người đàn ông mà cảnh sát sau đó đã bắt giữ, khi anh này thay đổi tư thế ghế ngồi và khẩu súng bất ngờ rơi xuống đất, dẫn đến cướp cò. Hiện chưa có báo cáo về thương vọng trong vụ này.

Cảnh sát cho biết người đàn ông này sau đó đã rất hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

[Kẻ sát nhân trong vụ xả súng ở Mỹ đã ra đầu thú]

Sự việc trên lại khiến người dân nước Mỹ tiếp tục lo sợ khi mới đây cả nước Mỹ đã phải rúng động sau vụ xả súng của James E. Holmes hôm 20/7 tại một rạp chiếu phim ở Aurora, bang Colorado, làm 12 người thiệt mạng và 58 người bị thương./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục