Phá vụ vận chuyển trái phép hơn 300kg pháo từ Trung Quốc vào Việt Nam

Cao Bằng: Phá vụ vận chuyển trái phép hơn 300kg pháo qua biên giới

Lực lượng của Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 375kg pháo qua biên giới; đồng thời thu giữ 275kg pháo vô chủ.
Cao Bằng: Phá vụ vận chuyển trái phép hơn 300kg pháo qua biên giới ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Ngày 15/10, lực lượng của Đồn Biên phòng Đàm Thủy phối hợp với Đội Đặc nhiệm Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 375kg pháo qua biên giới; đồng thời thu giữ 275kg pháo vô chủ.

Cụ thể lúc 1 giờ ngày 15/10, trong quá trình tuần tra tại khu vực xóm Háng Thoang-Dộc Mạ, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, lực lượng của Đồn Biên phòng Đàm Thủy phối hợp với Đội Đặc nhiệm Biên phòng kiểm tra, phát hiện Mạc Văn Bột (sinh năm 1985) và Mạc Văn Huy (sinh năm 1987), cùng trú tại xóm Háng Thoang-Dộc Mạ, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, đang vận chuyển trái phép pháo từ Trung Quốc vào Việt Nam.

[Hải quan phát hiện một loạt vụ vận chuyển pháo, ma túy trong tháng Tết]

Tang vật thu giữ gồm 15 thùng carton, trong mỗi thùng chứa 18 hộp pháo (pháo nổ dạng giàn 36 quả nổ) với tổng trọng lượng 375kg cùng một số tang vật có liên quan khác.

Đến 2 giờ cùng ngày, tại khu vực Lũng Đoỏng Vài gần Mốc 816, xã Đàm Thủy, lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng Cao Bằng tiếp tục phát hiện và tịch thu 11 thùng pháo vô chủ với tổng trọng lượng 275kg.

Tang vật và các đối tượng liên quan đã được lực lượng Biên phòng bàn giao cho Công an huyện Trùng Khánh xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục