Cao Bằng: Phát hiện 3 công dân nước ngoài tìm cách xuất cảnh trái phép

Đối tượng Thôi Hồ khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ tháng 4, đến ngày 22/5, Hồ đến thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng để tìm đường vượt biên về Trung Quốc.
Cao Bằng: Phát hiện 3 công dân nước ngoài tìm cách xuất cảnh trái phép ảnh 1Ba công dân nước ngoài tìm đường xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) cho biết, tại xóm Bản Lang, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an thị trấn Trà Lĩnh tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ ba công dân nước ngoài đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Quá trình điều tra, xác định ba công dân trên mang quốc tịch Trung Quốc gồm Thôi Hồ (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc), Đổng Chí Khâm (sinh năm 1987) và Tô Cúc Sinh (sinh năm 1984) trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, Đổng Chí Khâm và Tô Cúc Sinh khai nhận, từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) từ ngày 16/5.

[Xét xử lưu động hai vụ án tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép]

Đến ngày 19/5, hai đối tượng này thuê xe ôtô du lịch 4 chỗ đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng để tìm đường vượt biên giới trở về Trung Quốc.

Đối tượng Thôi Hồ khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ tháng 4. Đến ngày 22/5, Hồ thuê xe ôtô du lịch 4 chỗ đi từ Hà Nội đến thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng để tìm đường vượt biên giới trở về Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đang tiến hành điều tra làm rõ theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Trùng Khánh đưa ba công dân Trung Quốc vào khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục