Cậu bé Trung Quốc trốn vé máy bay sang Dubai để... ăn xin

Một cậu bé 16 tuổi đến từ Tứ Xuyên đã trèo qua hàng rào sân bay Pudong của Thượng Hải và lẻn vào khoang chứa hàng của chiếc máy bay A380 của hãng hàng không Emirates.
Cậu bé Trung Quốc trốn vé máy bay sang Dubai để... ăn xin ảnh 1(Nguồn: CNN)

CNN​ dẫn nguồn tin truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết ngày 26/5, một cậu bé 16 tuổi đến từ Tứ Xuyên đã trèo qua hàng rào sân bay Pudong của Thượng Hải và lẻn vào khoang chứa hàng của chiếc máy bay A380 của hãng hàng không Emirates.

Cậu bé này đã trốn ở đó trong vòng 9 tiếng rưỡi, sau đó bị cảnh sát tại Dubai phát hiện và bắt giữ khi đến nơi.

Theo báo cáo, cậu bé này nhận thức được mình đã vi phạm luật, nhưng nghĩ rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng bị bắt giữ.

Theo người phiên dịch Milan Jinlong, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết cậu bé này nghĩ rằng những người ăn xin trên đường phố Dubai có thể kiếm được tới hàng chục nghìn USD mỗi tháng.

Những bài viết không chính xác trên các mạng xã hội của Trung Quốc khiến những tin đồn như vậy lan truyền nhanh, khiến một số người tại Trung Quốc đùa rằng họ có thể tới đó để làm giàu.

"Tôi hy vọng rằng các công dân Trung Quốc sẽ không nghe theo những tin đồn như vậy," Ma Xuliang, Phó tổng lãnh sự Trung Quốc tại Dubai cho biết.

"Các tiểu vương quốc Arab thống nhất có luật lệ nghiêm ngặt cấm hành vi ăn xin, những người vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật."

Xu hiện vẫn đang bị cảnh sát giam giữ tại sân bay Dubai. Cậu bé có thể sẽ bị trục xuất và cấm lên các chuyến bay của hãng hàng không Emirates./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục