CH Dominicana bắt giữ hàng chục cựu quan chức 'dính' đến tham nhũng

Ít nhất 19 cựu quan chức của Cộng hòa Dominicana, trong đó có 3 cựu bộ trưởng, đã bị bắt giữ trong chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ mang tên “Điệp vụ bạch tuộc."
CH Dominicana bắt giữ hàng chục cựu quan chức 'dính' đến tham nhũng ảnh 1Cựu Tổng thống Cộng hòa Dominicana Danilo Medina. (Nguồn: Diariolibre)

Ngày 19/3, lực lượng chức năng Cộng hòa Dominicana đã bắt giữ hàng chục cựu quan chức chính phủ nước này, với các cáo buộc liên quan đến tội biển thủ công quỹ, tham nhũng và rửa tiền, với tổng số tiền lên tới hàng chục triệu USD.

Ít nhất 19 cựu quan chức, trong đó có 3 cựu bộ trưởng, đã bị bắt giữ trong chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ mang tên “Điệp vụ bạch tuộc."

Toàn bộ những người này đều làm việc dưới thời cựu Tổng thống Danilo Medina lãnh đạo Cộng hòa Dominicana trong giai đoạn 2012-2020. Cục phòng, chống tham nhũng (Pepca) của Cộng hòa  Dominicana bắt đầu tiến hành chiến dịch trên từ ngày 18/3, sau các cuộc điều tra quy mô lớn.

[Các nước thúc đẩy thành lập tòa án chống tham nhũng toàn cầu]

Theo Bộ Nội vụ Cộng hòa Dominicana, các cựu quan chức trên bị cáo buộc liên quan đến hoạt động biển thủ công quỹ, thông đồng, làm giả tài liệu nhà nước, nhận hối lộ và chi tiêu hoang phí ngân sách chính phủ.

Chiến dịch bắt giữ trên được tiến hành trên quy mô toàn quốc, với sự tham gia của hơn 400 binh sỹ  thuộc lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội Cộng hòa Dominicana.

Sau khi lên nắm chính quyền vào năm 2020, Tổng thống đương nhiệm Luis Abinader cam kết sẽ tiến hành chiến dịch phòng, chống tham nhũng quy mô lớn và không có vùng cấm.

Ngay sau đó, 2 em ruột của cựu Tổng thống Danilo Medina đã bị bắt vì dính líu đến các cáo buộc tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục