"Chào đón chim di cư Việt Nam 2013 " tại Đồng Tháp

Sự kiện “Chào đón chim di cư Việt Nam 2013" đã diễn ra ngày 30/11, tại Vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp.

Ngày 30/11, tại Vườn quốc gia Tràm Chim, Công ty du lịch hoang dã kết hợp với Tổ chức Bảo tồn chim quốc tế, Hiệp hội bảo vệ chim Vương quốc Anh, Trung tâm Thiên nhiên Việt Nam và Vườn quốc gia Tràm Chim đã tổ chức sự kiện “Chào đón chim di cư Việt Nam 2013.”

Đây là sự kiện nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn chim hoang dã; nâng cao hiểu biết về chim di cư và mùa di cư của chim; sự cần thiết phải bảo vệ các sinh cảnh dọc theo đường bay của chim di cư.

Giới thiệu đặc tính, quá trình di cư của các loài chim, anh Nguyễn Hoài Bão - Đại học khoa học tự nhiên cho biết ở Việt Nam, chim di cư chiếm hơn 60%. Có những loại chim bay suốt 8 ngày liền không ăn, không nghỉ…

Hơn 1.800 loài chim trên thế giới có tập tính thích nghi này. Mùa đông đến, hàng triệu con chim ở xứ lạnh phương Bắc lại phải bay đi để tìm đến những nơi ấm áp, phong phú thức ăn...

Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim cho biết hiện có 11 bộ, 46 họ và 231 loài, trong đó có 32 loài quý hiếm trong Sách Đỏ của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đang sống tại Vườn quốc gia.

Đặc biệt, sếu đầu đỏ về đây sinh sống, tìm kiếm thức ăn bắt đầu từ tháng 1, đến tháng 5 bay đi và sinh sản ở nơi khác.

Tại Vườn quốc gia Tràm Chim, người xem có thể sử dụng ống nhòm, ống tele, hệ thống tra cứu, kỹ năng chụp hình và định danh chim để tìm hiểu chim di trú và chim trú ngụ tại chỗ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.