Chìm tàu ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ đã triển khai hai tàu bảo vệ bờ biển, 1 máy bay lên thẳng cùng 1 nhóm thợ lặn tham gia chiếc dịch tìm kiếm, cứu nạn và đã phát hiện được 8 thi thể.
Chìm tàu ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người thiệt mạng ảnh 1Tàu chở người di cư. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 17/6, một chiếc thuyền chở người di cư đã bị chìm ở ngoài khơi tỉnh Mugla của nước này, gần đảo Kos của Hy Lạp, khiến 8 người thiệt mạng.

Theo lực lượng chức năng, khi gặp nạn, chiếc thuyền đang chở 40 người và 31 người đã được cứu thoát.

Lực lượng cứu hộ đã triển khai hai tàu bảo vệ bờ biển, 1 máy bay lên thẳng cùng 1 nhóm thợ lặn tham gia chiếc dịch tìm kiếm, cứu nạn và đã phát hiện được 8 thi thể.

[Tây Ban Nha giải cứu gần 50 người di cư trên Địa Trung Hải]

Hiện chưa rõ quốc tịch của những người di cư và chưa biết nguyên nhân khiến chiếc thuyền trên bị chìm.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những điểm xuất phát chính của người di cư khi muốn đặt chân đến Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2015, trong đó chủ yếu là để trốn chạy xung đột và nghèo đói tại Trung Đông và châu Phi.

Dù dòng người di cư đã giảm mạnh sau khi Ankara đạt được thỏa thuận với EU vào năm 2016, song hàng trăm người vẫn tìm cách vượt qua vùng biển này mỗi tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục