Tây Ban Nha giải cứu gần 50 người di cư trên Địa Trung Hải

Một trực thăng đã phát hiện vị trí thuyền tại vùng biển ngoài khơi gần Malaga sau khi nhận được tin báo của tổ chức từ thiện Walking Across Borders.
Tây Ban Nha giải cứu gần 50 người di cư trên Địa Trung Hải ảnh 1Người di cư chờ được cứu trên Địa Trung Hải. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/6, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha cho biết đã giải cứu 49 người di cư trên một chiếc thuyền trôi dạt trên Địa Trung Hải.

Theo lực lượng trên, một trực thăng đã phát hiện vị trí thuyền tại vùng biển ngoài khơi gần Malaga sau khi nhận được tin báo của tổ chức từ thiện Walking Across Borders.

Chiếc thuyền này chở rất đông người di cư và đã trôi dạt trên biển gần 2 ngày sau khi rời bến ở Bắc Phi.

Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha cũng đã tìm kiếm một chiếc thuyền khác chở gần 60 người di cư châu Phi kể từ ngày 11/6, song nhiều khả năng chiếc thuyền này đã tới Maroc.

Số liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho thấy trong 5 tháng đầu năm nay, hơn 8.000 người di cư đã tới nước này bằng thuyền, thấp hơn 7% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổ chức di cư quốc tế (IOM), 543 người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải khi tìm cách vào châu Âu, trong số này có 166 người thiệt mạng khi trên đường đến Tây Ban Nha.

Năm 2018, 2.299 người di cư đã bỏ mạng khi tìm cách đến châu Âu, thấp hơn so với mức 3.139 người của năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục