Chìm thuyền làm hơn 60 người chết và mất tích tại CHDC Congo

Theo báo chí địa phương, đã tìm thấy 11 thi thể và khoảng 50 người vẫn còn mất tích; và 16 người đã may mắn sống sót trong vụ tai nạn chìm thuyền trên sông ở miền Trung Cộng hòa Dân chủ Congo.
Chìm thuyền làm hơn 60 người chết và mất tích tại CHDC Congo ảnh 1Thợ lặn tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường một vụ chìm thuyền ở CHDC Congo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

11 người chết đuối và nhiều người mất tích sau khi một chiếc thuyền bị chìm trên con sông ở miền Trung Cộng hòa Dân chủ Congo.

Báo chí địa phương ngày 16/8 cho biết 16 người đã may mắn sống sót trong vụ tai nạn xảy ra trên một con thuyền chở quá tải khi đang trên đường tới thủ đô Kinshasa.

Đây là vụ tai nạn mới nhất trong loạt vụ tai nạn chết người trên sông tại Congo xảy ra 1 tuần trước tại khu vực rừng rậm xa xôi ở tỉnh Kasai, nơi các con sông là tuyến đường giao thông chính của người dân.

[Chìm tàu tại Cộng hòa dân chủ Congo, hơn 100 người mất tích] 

Thống đốc Kasai Dieudonne Pieme thông báo: "Chúng tôi đã tìm thấy 11 thi thể và khoảng 50 người vẫn còn mất tích."

Tai nạn thuyền bè xảy ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo thường do chở quá tải người và hàng hóa. Số người chết thường cao vì không có phao cứu sinh và nhiều người dân không biết bơi.

Hồi tháng Năm vừa qua, 32 người đã chết trong một tai tạn thuyền bè trên hồ Mai-Ndombe ở phía Tây đất nước.

Trước đó, vào tháng Tư năm nay, ít nhất 167 người đã chết trong 2 vụ tai nạn trên sông, buộc Tổng thống Felix Tshisekedi tuyên bố hành khách đi tàu thuyền bắt buộc phải có phao cứu sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.