Chính phủ Afghanistan đề xuất thỏa thuận chia sẻ quyền lực với Taliban

Nguồn tin cho biết Chính phủ Afghanistan đã trao bản văn bản thỏa thuận cho Qatar - nước trung gian, trong đó đề xuất chia sẻ quyền lực điều hành đất nước.
Chính phủ Afghanistan đề xuất thỏa thuận chia sẻ quyền lực với Taliban ảnh 1Các tay súng Taliban (giữa) tại Pul-e-Khumri, ngày 11/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin AFP ngày 12/8 dẫn một nguồn tin đàm phán của Chính phủ Afghanistan cho biết Kabul đã đề xuất một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với Taliban để chấm dứt tình trạng xung đột gia tăng hiện nay tại nước này.

Nguồn tin cho biết Chính phủ Afghanistan đã trao bản văn bản thỏa thuận cho Qatar - nước trung gian, trong đó đề xuất chia sẻ quyền lực điều hành đất nước.

Xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng Taliban đã leo thang sau khi các binh sỹ nước ngoài rút khỏi Afghanistan.

[Afghanistan: Taliban chiếm Ghazni, tiến gần đến thủ đô Kabul]

Các tay súng Taliban đã liên tục giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở nông thôn và mở chiến dịch tấn công vào các thành phố lớn, giành quyền kiểm soát nhiều thủ phủ của các tỉnh.

Trước tình hình an ninh ngày càng xuống dốc nghiêm trọng, nhiều nước châu Âu như Pháp, Đức, Hà Lan đã quyết định đình chỉ trục xuất người tị nạn Afghanistan với lý do tình hình bất ổn ở quốc gia Tây Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục