Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ đào tạo về báo chí hiện đại cho phóng viên Việt Nam

Chương trình đào tạo nhằm hỗ trợ phóng viên, biên tập viên báo chí Việt Nam những kiến thức về truyền thông, báo chí hiện đại.

Tiến sỹ Shashank Goel, Tổng Giám đốc Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Dr Marri Channa Reddy phát biểu tại lễ khai giang khóa học dành riêng cho nhà báo Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tiến sỹ Shashank Goel, Tổng Giám đốc Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Dr Marri Channa Reddy phát biểu tại lễ khai giang khóa học dành riêng cho nhà báo Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 18/3, Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Dr Marri Channa Reddy (Bang Telangana, Ấn Độ) triển khai chương trình đào tạo dành riêng cho phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Việt Nam.

Chương trình đào tạo kéo dài hai tuần do Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn Độ tài trợ, thuộc Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC).

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn 26 nhà báo từ các cơ quan báo chí trong cả nước để trao học bổng tham dự khóa học này tại Telangana, Ấn Độ. Thông tấn xã Việt Nam có 3 phóng viên, biên tập viên tham dự (Báo Điện tử VietnamPlus, Truyền hình Thông tấn và Trung tâm Thông tin Tư liệu và Đồ họa).

corse.jpg
Các nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các giáo sư, chuyên gia tham gia giảng dạy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sỹ Shashank Goel, Tổng Giám đốc Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Dr Marri Channa Reddy kiêm Thư ký Chính phủ tại Bang Telangana cho hay chương trình đào tạo này được xây dựng dựa trên quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài của hai Chính phủ Việt Nam-Ấn Độ.

Theo ông Shashank Goel, báo chí thể hiện tiếng nói của người dân, có tác động quan trọng trong việc ổn định xã hội dân chủ, vai trò của phóng viên báo chí là hết sức quan trọng.

“Các cơ quan báo chí truyền thống như báo in, đài phát thanh và truyền hình cung cấp cho độc giả, khán giả thông tin đầy đủ về các vấn đề xã hội, trao quyền cho người dân đóng góp vào sự thay đổi tích cực và phát triển toàn diện của một đất nước,” ông nói.

thapden.jpg
Nghi lễ thắp đèn khai giảng khóa học. theo truyền thống Ấn Độ. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ngày nay, sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, X (trước đây là Twitter), Instagram, YouTube, LinkedIn... đã tạo ra sự thay đổi sâu sắc trong truyền thông.

Tiến sỹ Shashank Goel khẳng định đây không chỉ là một sự thay đổi mà còn là một cuộc cách mạng, được thúc đẩy bởi các công cụ và kỹ thuật mới, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiến bộ là những thách thức lớn, trong đó có sự gia tăng của tin giả, làm lung lay niềm tin của công chúng với báo chí.

“Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của nhà báo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Họ không chỉ là người đưa tin mà phải duy trì các nguyên tắc về tính chính xác, sự công bằng khách quan và đạo đức báo chí, vì lợi ích cộng đồng,” Tiến sỹ Shashank Goel lưu ý.

Tiến sĩ Shashank Goel khẳng định Việt Nam là một đất nước có di sản văn hóa đầy màu sắc, nền kinh tế phát triển nhanh và đang hội nhập toàn cầu mạnh mẽ. Do đó, việc nâng cao kỹ năng của đội ngũ phóng viên báo chí rất quan trọng. Việt Nam và Ấn Độ có nhiều sự tương đồng về chính trị, xã hội, lịch sử, do đó ông tin tưởng rằng khóa học này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các nhà báo Việt Nam.

Tiến sỹ Madhavi Ravulapati, Giám đốc khóa học, cho biết chương trình đào tạo tập trung vào các loại hình báo chí mới, các kỹ năng làm báo hiện đại và sản xuất nội dung cho truyền thông mạng xã hội. Chương trình có sự hướng dẫn, giảng dạy của nhiều chuyên gia truyền thông, báo chí nổi tiếng của Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục