Chính phủ Hà Lan dự kiến áp thuế mới lên các công ty năng lượng

Chính phủ Hà Lan công bố kế hoạch huy động 3,2 tỷ euro thông qua việc áp thuế mới lên các công ty năng lượng để hỗ trợ người tiêu dùng do khủng hoảng năng lượng.
Chính phủ Hà Lan dự kiến áp thuế mới lên các công ty năng lượng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Xinhua)

Chính phủ Hà Lan ngày 1/11 công bố kế hoạch huy động 3,2 tỷ euro (3,2 tỷ USD) thông qua việc áp thuế mới lên các công ty năng lượng.

Số tiền trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ người tiêu dùng do khủng hoảng năng lượng.

Theo lá thư của Bộ Tài chính gửi lên Quốc hội, loại thuế mới, được gọi là "đóng góp tạm thời" của các công ty khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên, than đá và lọc dầu, sẽ có hiệu lực trở về trước của năm 2022.

[OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới trong trung và dài hạn]

Theo giải pháp này, lợi nhuận lớn mà các công ty có được nhờ giá năng lượng tăng sẽ bị đánh thuế bổ sung.

Quốc hội Hà Lan dự kiến số tiền huy động được sẽ được sử dụng một phần để bù vào việc áp trần giá năng lượng.

Trước đó, Chính phủ Hà Lan ngày 4/10 thông báo dự kiến chi khoảng 23,5 tỷ euro để áp giá trần các hợp đồng năng lượng nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước giá nhiên liệu gia tăng.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Hà Lan sẽ áp mức giá trần đối với điện là 0,4 euro/kWh và khí đốt là 1,45 euro/m3 với mức tối đa tiêu thụ lần lượt là 2.900 kWh và 1.200 m3. Các hộ gia đình sẽ được hoàn 190 euro hóa đơn năng lượng trong hai tháng cuối cùng của năm 2022.

Các biện pháp trên được đưa ra ngay sau khi Chính phủ Hà Lan dự kiến chi khoảng 18 tỷ euro trong năm 2023 để hỗ trợ người dân đối phó với lạm phát cao, đặc biệt là những người có thu nhập thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.