Chính phủ huy động hơn 13.600 tỷ đồng qua kênh đấu thầu trái phiếu

Tháng Chín, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 17 phiên đấu thầu, huy động được 13.672 tỷ đồng trái phiếu, song đã giảm 58,3% so với tháng Tám.
Chính phủ huy động hơn 13.600 tỷ đồng qua kênh đấu thầu trái phiếu ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Tháng ​Chín, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 17 phiên đấu thầu, huy động được 13.672 tỷ đồng trái phiếu, song đã giảm 58,3% so với tháng Tám. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 11.036 tỷ đồng, Ngân hàng chính sách xã hội huy động được 2.136 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu huy động được 500 tỷ đồng.

Thống kê từ HNX, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 6%-6,77%/năm, 7 năm là 6,2%/năm, 10 năm khoảng 6,5%-7,5%/năm, 15 từ 7,47%-8,07%/năm, 20 năm là 7,73%/năm và 30 năm trong khoảng 7,98%-7,99%/năm.

Như vậy, nhìn chung, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước kỳ hạn 7 năm giảm 0,14%/năm, 15 năm giảm 0,18%/năm, 30 năm giảm 0,02%/năm so với tháng Tám.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 951 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 100.000 tỷ đồng, tăng 10,4% về giá trị so với tháng trước.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 496 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 48.700 tỷ đồng, giảm 10,5% về giá trị so với tháng trước.

Bên cạnh đó, giá trị giao dịch mua thông thường của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 7.900 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán thông thường đạt hơn 5.300 tỷ đồng, như vậy khối ngoại đã mua ròng 2.600 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu Chính phủ.

Ngoài ra, họ giao dịch theo phương thức mua bán lại đạt hơn 303 tỷ đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục